Chủ sở hữu và Sở Hà Giang họp bàn quy chế quản lý khu nhà Vương

17/06/2019 08:40 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Vương Duy Bảo và ông Vương Quỳnh Sèo là con cháu dòng họ Vương đã đại diện làm việc với Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang xung quanh quy chế quản lý di tích kiến trúc nghệ thuật khu nhà Vương (Đồng Văn, Hà Giang).

Rà soát, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khu nhà Vương

Rà soát, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khu nhà Vương

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về một số nội dung liên quan đến Khu di tích kiến trúc - nghệ thuật Nhà Vương.

Cuộc họp diễn ra vào chiều 13.6 tại trụ sở Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang, do ông Lâm Tiến Mạnh, Phó Giám đốc Sở chủ trì.

Theo ông Vương Duy Bảo, Khu nhà Vương là di tích quốc gia, con cháu dòng họ Vương phải có trách nhiệm cùng nhà nước bảo vệ và phát huy giá trị của di tích vì sự nghiệp cách mạng.

“Hiện nay, sau 12 năm trùng tu (năm 2007), di tích đã xuống cấp. Tường nứt, mái thấm dột, hệ thống hứng nước dẫn nước võng, gãy, tắc, ván trong khu lô cốt mục, gãy… tất cả đang có nguy cơ bị sập đổ. Do đó nếu cứ để khách tham quan di tích khi xảy ra tai nạn gây chết người, cháy nhà dòng họ không chịu trách nhiệm. Việc để di tích bị xuống cấp cần phải được xem xét, xử lý”, ông Vương Duy Bảo nói.

Chú thích ảnh

Ông Bảo cũng nêu, việc tuyên truyền về di tích theo ông có nhiều điểm chưa đảm bảo yếu tố chân thực lịch sử, không nêu được giá trị về mặt kiến trúc. Đặc biệt, không nêu bật được đây là sản phẩm của đường lối đại đoàn kết dân tộc. Việc thuyết minh làm du khách hiểu sai về dinh thự này.

Về dự thảo quy chế, theo ông Vương Duy Bảo, phải xác định đây là di tích quốc gia, vậy Nhà nước làm gì? Nhân dân, cụ thể  dòng họ Vương phải làm gì để chung tay xây dựng, bảo vệ, trên cơ sở  đó mới phát huy được giá trị di tích.

Việc phân chia quyền lợi, theo ông Bảo, Sở VHTTDL phải bàn cụ thể với các ban ngành có trách nhiệm, phía gia đình cũng nhờ sự trợ giúp của luật sư. Ông cũng đề nghị có đánh giá, xem xét hiệu quả của các đợt bảo tồn, trùng tu cũng như việc phát huy giá trị di tích.

Về phía ông Vương Quỳnh Sèo cho rằng, việc quản lý, bảo vệ, đề nghị Sở VHTTDL triển khai thực hiện, bởi hiện nay huyện Đồng Văn đang quản lý không đảm bảo, kinh phí  thu từ vé tham quan được sử dụng như thế nào. Ông cho rằng thời gian qua huyện chưa quan tâm triển khai trùng tu di tích.

Chú thích ảnh

Ông Vương Quỳnh Sèo cũng phản ảnh, ba tháng gần đây 4, 5, 6.2019, Tổ quản lý khu di tích họ Vương chưa nhận được lương.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang, ông Lâm Tiến Mạnh cho biết sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của hai đại diện dòng họ để tiếp tục hoàn thiện quy chế và báo cáo UBND tỉnh. Trong những năm qua, về công tác quản lý, ngành đã tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều văn bản  chỉ đạo , tăng cường thanh tra, kiểm tra di tích trên địa bàn tỉnh nói chung và di tích nhà Vương nói riêng.

“Hiện nay dòng  họ Vương đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác liên quan với đất di tích. Đề nghị tiếp tục phối hợp với Sở VHTTDL để quản lý, bảo vệ di tích”, ông Lâm Tiến Mạnh kết luận.

Lãnh đạo Sở cũng yêu cầu dòng họ Vương cung cấp giấy ủy quyền đại diện 16 hộ gia đình để có cở sở pháp lý xây dựng quy chế, tổ chức thực hiện quy chế sau này.

Sở giao Phòng Quản lý di sản văn hóa phối hợp Bảo tàng tỉnh xây dựng báo cáo UBND tỉnh nội dung cuộc họp cũng như chủ trương thực hiện các bước tiếp theo. Tham mưu UBND tỉnh ra quyết định thành lập Tổ công tác để xây dựng và ban hành quy chế quản lý, phát huy hiệu quả di tích Khu nhà Vương.

Ngân Anh - Báo Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm