'Chàng trai' Philippines nghẹn ngào nhận Vương miện Hoa hậu

08/11/2015 07:52 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Thật ra “chàng trai” đó là một người đẹp chuyển giới. Thí sinh Philippines Trixie Maristela đã trở thành Tân Hoa hậu Quốc tế 2015 (Miss International Queen), cuộc thi thường niên duy nhất dành cho những người chuyển giới, được tổ chức ở Pattaya (Thái Lan).

Sự kiện này đã thu hút được nhiều người đẹp chuyển giới đến từ 17 nước. Maristela là người đẹp Philippines thứ 2 đoạt vương miện Hoa hậu chuyển giới. Năm 2012, người đẹp chuyển giới Kevin Balot của Philippines đã đoạt danh hiệu này.

Mở cánh cửa cho người chuyển giới

Maristela (29 tuổi) là cử nhân Ngôn ngữ châu Âu thuộc trường Đại học Philippines. Cô còn biết chơi đàn vĩ cầm. Maristela đã “đánh bại” 26 thí sinh khác để đoạt vương miện Hoa hậu, được xem là một vinh dự lớn lao trong cộng đồng người chuyển giới Philippines.

Maristela đã nghẹn ngào rơi nước mắt khi cô nhận vương miện từ cựu Hoa hậu chuyển giới Venezuela Isabella Santiago. Kèm theo danh hiệu Hoa hậu chuyển giới là số tiền thưởng 400.000 baht và được phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí ở Bangkok. Ngoài vương miện Hoa hậu, Maristela còn đoạt giải Miss Gay Manila (Hoa hậu đồng tính Manila).


Người đẹp Philippines Trixie Maristela đã giành vương miện Hoa hậu chuyển giới (Miss International Queen) năm nay

“Lý do khiến tôi muốn tham gia cuộc thi Miss International Queen 2015 là bởi tôi tin rằng sự kiện này sẽ nâng cao nhận thức của công chúng thế giới về cộng đồng người chuyển giới. Tôi xin cảm ơn khi giành chiến thắng tại Miss International Queen, một cuộc thi sắc đẹp vô cùng danh giá dành cho những người chuyển giới như chúng tôi” -  Maristela xúc động nói.

Trong khi đó, người đẹp chuyển giới Valesca Dominik Ferraz của Brazil đoạt danh hiệu Á hậu 1 và Sopida Siriwattananukoon của Thái Lan đoạt Á hậu 2.

Thái Lan vẫn là một xã hội khá bảo thủ khi không có luật ghi nhận những cặp đôi đồng tính. Tuy nhiên, đất nước này có cộng đồng lớn người đồng tính, song tính, chuyển giới và nhiều người đóng vai trò hàng đầu trong nền giải trí.


Trong cuộc thi Hoa hậu chuyển giới, Trixie Maristela được đánh giá có hình thể hấp dẫn

“Giống như Thái Lan, ở nhiều nước khác người chuyển giới vẫn được đón nhận, song ở Nhật Bản lại không như vậy. Cuộc thi Miss International Queen mở ra cánh cửa do bất cứ ai chấp nhận người chuyển giới” – thí sinh Nhật Bản Ryo Mizuno nói với phóng viên Reuters.

Sopida Siriwattanukoon, Á hậu 1 của Miss International Queen năm nay, cũng đồng tình: “Ở nhiều nước, công chúng vẫn coi người chuyển giới như trò cười. Song thực tế mà nói, chúng tôi cũng có tài năng để cống hiến cho xã hội”.

Cuộc thi hoa hậu chấp nhận cả người chưa chuyển giới

Cuộc thi Miss International Queen đón nhận mọi phụ nữ chuyển giới ở độ tuổi  18 đến 36, có thể đã hoặc chưa trải qua cuộc phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Cuộc thi này được bắt đầu tổ chức từ năm 2004, được xem là cuộc thi sắc đẹp lớn nhất và danh giá nhất dành cho phụ nữ chuyển giới, do các nhà tổ chức của chương trình tạp kỹ Tiffany's, với các nghệ sĩ trình diễn là người chuyển giới, của Thái Lan tổ chức hàng năm tại thành phố biển Pattaya nhằm nâng cao nhận thức về các quyền của người chuyển giới trong các cộng đồng quốc tế.


Trixie Maristela và bạn trai

Giống như cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe), cuộc thi này cũng có cả phần thi áo tắm và trang phục dạ hội. Thêm nữa, thí sinh tham gia cuộc thi còn phải mặc trang phục truyền thống của đất nước mình hoặc nguồn gốc của mình.

Maristela đã mặc bộ trang phục truyền thống của Thái Lan nhằm tỏ lòng tôn kính đất nước tổ chức cuộc thi này. Trong phần thi áo tắm năm nay, mỗi thí sinh phải khoe được cơ thể săn chắc của mình trong bộ bikini màu vàng và khăn sarong màu tím.

Những người đẹp chuyển giới từng giành chiến thắng trong cuộc thi này có Mimi Marks của Mỹ (2005), Ai Haruna của Nhật Bản (2009) và Isabella Santiago của Venezuela (năm 2014).

Đặc biệt là vài năm trở lại đây, các thí sinh tham gia cuộc thi Miss International Queen đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông. Chẳng hạn, Jenna Talackova, tham gia Miss International Queen năm 2010, đã đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Canada (Miss Universe Canada), nhưng sau đó đã bị loại khi ban tổ chức cuộc thi phát hiện ra cô vốn là nam giới.

Không chịu đầu hàng, Talackova đã viết đơn thỉnh cầu tới ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) và Donald Trump, người sở hữu Miss Universe, để cho phép cô được tham gia cuộc thi này. Sự kiên nhẫn của Talackova đã được đền đáp, bởi sau đó ban tổ chức cuộc thi này đã đảo ngược tình hình, rút lại quyết định truất quyền dự thi của cô.

Trong khi đó, thông qua luật sư của mình, ông Trump tuyên bố một thí sinh “đáp ứng được mọi tiêu chuẩn về các yêu cầu công nhận giới tính hợp pháp tại Canada” thì họ nên được phép tham gia Miss Universe Canada.

Kết quả là Talackova đã lọt vào Top 12 cuộc thi Miss Universe Canada 2012 và là 1 trong 43 thí sinh được trao giải Miss Congeniality (Hoa hậu Thân thiện).

Hoa hậu Trixie Maristela vẫn là đàn ông trên giấy tờ

Trixie Maristela từng giới thiệu mình là một cô gái bình thường đến từ Philippines. Cô sống cùng bà nội và gia đình riêng của bố. Cha mẹ cô ly dị đã lâu và gia đình cô có 6 anh chị em.

Hiện tại, Maristela đang yêu chàng trai tên là Art Sta. Mối quan hệ của họ đã kéo dài 6 năm. Bạn trai chính là người truyền cảm hứng cho cô tham gia cuộc thi sắc đẹp này. Maristela và bạn trai đã có kế hoạch kết hôn, nhận nuôi một đứa trẻ đường phố.

Tuy nhiên, được biết, trong giấy tờ tùy thân, ở ô giới tính, Trixie Maristela vẫn là nam.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm