Cây đàn bị cháy của Jimi Hendrix đạt giá 600.000 USD

06/09/2008 07:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Cây đàn guitar đầu tiên mà huyền thoại rock Jimi Hendrix đốt trên sân khấu đã được Daniel Boucher, nhà sưu tầm 51 tuổi người Mỹ mua với giá 280.000 bảng (604.000 USD) tại cuộc đấu giá ở London do công ty kỷ vật dòng rock Fame Bureau tổ chức.

Hendrix đã đốt cây đàn guitar Fender Stratocaster – sau này ông trở nên nổi tiếng với hành động đó - sau khi thực hiện màn diễn tạo dấu ấn tại Finsbury Astoria ở London hồi tháng 3/1967. Sau hành động này Jimi được đưa vào bệnh viện bởi một số vết thương ở tay. Còn cây đàn guitar được đưa tới văn phòng của phụ tá Jimi là Tony Garland và nó được cất tại garage của nhà cha mẹ Garland ở Hove, miền Nam nước Anh, trước khi cháu gái của Garland tìm thấy nó vào năm 2007.
 
Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm