Carlos Santana được Trung tâm Kennedy tôn vinh

14/09/2013 07:07 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vào tháng 12 tới, huyền thoại Carlos Santana (66 tuổi) cùng 4 nghệ sĩ khác là Billy Joel, Herbie Hancock và Martina Arroyo, sẽ được Trung tâm Kennedy tôn vinh do những đóng góp đáng kể cho nền văn hóa Mỹ thông qua nghệ thuật.

Santana là nhân vật độc đáo trong số những nghệ sĩ được trao giải văn hóa này. Ông bắt đầu học tiếng Anh bằng việc xem truyền hình Mỹ ở quê hương Tijuana (Mexico) và chỉ học chơi guitar sau khi nghe nhạc blues và rock & roll trên đài phát thanh.


Santana nói rằng âm nhạc của ông là cầu nối nhiều nền văn hóa, tụ hội âm hưởng của châu Phi, Mỹ Latin, thổ dân châu Mỹ, cũng như rock, jazz và blues để tạo nên một thứ âm thanh mới.

Năm 2000, Santana đã thắng đậm tại lễ trao giải Grammy khi ông giành chiến thắng ở 9 hạng mục, với album Supernatural.

Tuấn Vĩ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm