Cảnh sát Hy Lạp tìm lại 2 bức tranh bị đánh cắp của Picasso và Mondrian

29/06/2021 20:45 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Theo The Guardian, hai tác phẩm của các “bậc thầy” hội họa thế kỷ 20 đã được tìm thấy sau gần 1 thập kỷ bị đánh cắp từ phòng trưng bày nghệ thuật lớn nhất ở Athens, Hy Lạp.

Tranh vẽ 'Nàng thơ' của Picasso được bán với giá 103 triệu USD

Tranh vẽ 'Nàng thơ' của Picasso được bán với giá 103 triệu USD

Ngày 14/5, bức tranh "Woman sitting by a window (Marie-Therese)" của danh họa người Tây Ban Nha Pablo Picasso đã được bán với giá 103,4 triệu USD tại nhà đấu giá Christie's ở thành phố New York (Mỹ).

Cụ thể, trở lại tháng 1/2012, những tên trộm đã đột nhập vào Phòng trưng bày quốc gia Hy Lạp và đánh cắp bức tranh Woman’s Head (tạm dịch: Đầu người phụ nữ) do Picasso vẽ năm 1939 và bức tranh Mill (Cối xay gió) của Mondrian vẽ năm 1905.

Chú thích ảnh
Tác phẩm “Woman’s Head” và “Mill” (phải)

Woman’s Head là bức tranh trên vải, Picasso đã quyên tặng cho nhà nước Hy Lạp vào năm 1949 nhằm gửi lời chúc mừng trước chiến thắng phát xít Đức. Đằng sau bức tranh còn có dòng chữ bằng tiếng Pháp: “Tặng người dân Hy Lạp, một tác phẩm của Picasso”. Mặt khác, Mill là bức tranh sơn dầu.

Cảnh sát đã tìm thấy 2 tác phẩm này tại một hẻm núi trong khu vực Athens, đồng thời bắt giữ một người đàn ông Hy Lạp.

Ngoài ra, nhóm đạo chích này còn lấy đi một bức phác thảo của danh họa người Italy Guglielmo Caccia, trao tặng cho phòng trưng bày kể trên vào năm 1907. Ước tính 3 bức tranh bị mất khi đó có giá trị tổng cộng khoảng 7 triệu USD.

Thành Quách (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm