Cảnh sát Đan Mạch bắt giữ kẻ bán tranh Van Gogh giả

22/08/2015 06:55 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cảnh sát Đan Mạch đã bắt giam một người đàn ông 56 tuổi với cáo buộc đang cố gắng bán một phiên bản rởm họa phẩm The Harvest của danh họa Hà Lan Van Gogh, kèm theo những tài liệu giả mạo nhằm chứng minh họa phẩm này đã được Bảo tàng Van Gogh chứng thực.

Họa phẩm này, được treo trong Bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam, được danh họa vẽ vào năm 1888, mô tả những cánh đồng lúa mì và người nông dân ở Arles. Chỉ trong vòng 1 tuần, Van Gogh đã cho ra đời 10 bức tranh sơn dầu và 5 bức vẽ.


Phiên bản rởm bức tranh The Harvest của danh họa Van Gogh

Theo tư liệu của bảo tàng, Van Gogh thực sự tự hào với họa phẩm này và đã viết thư cho em tranh Theo về thành công của mình. 

Theo cảnh sát, có nhiều nhà sưu tầm trên thế giới đã thể hiện sự quan tâm tới vụ mua bán bức tranh.

Đến nay, kỷ lục cho tranh của Van Gogh thuộc về họa phẩm Chân dung bác sĩ Gachet (Portrait of Dr Gachet), được đấu giá hồi năm 1990.

Tuấn Vĩ
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm