Ca sĩ Quang Vĩnh, giọng ca chuyên nhạc Pháp qua đời

23/08/2021 14:31 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ca sĩ Quang Vĩnh - giọng ca chuyên hát nhạc Pháp tại TP.HCM đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 22/8.

Nghệ sĩ nhạc đồng quê danh tiếng Tom T. Hall qua đời

Nghệ sĩ nhạc đồng quê danh tiếng Tom T. Hall qua đời

Ngày 21/8, gia đình nghệ sĩ nhạc đồng quê Tom T. Hall thông báo ông đã qua đời ở tuổi 85.

Nhạc sĩ Trọng Hiếu thay mặt gia đình thông báo, anh trai - ca sĩ Quang Vĩnh - đã qua đời vào rạng sáng ngày 22/8. Ông mất ở tuổi 62, sau thời gian chống chọi với bệnh hiểm nghèo. Tang lễ diễn ra ngay trong ngày.

Quang Vĩnh tên đầy đủ là Vũ Văn Vĩnh, sinh 1959 tại Sài Gòn. Ông có hơn 40 năm gắn bó với những ca khúc tiếng Pháp.

Người nghe có thể sẽ bất ngờ khi gặp lại các ca khúc nổi tiếng một thời của Christophe, Art Sullivan, Herve Vilard, Adamo, Jean-François Michael... qua giọng ca Quang Vĩnh; rồi cũng dễ dàng yêu cầu ca sĩ các bài đã quá quen thuộc như: Maman, Je Ne T’aime Plus, Les Mots Bleus, Si L’amour Existe Encore, Coupable, Adieu Jolie Candy, Les Amoureux Qui Passent...

Chú thích ảnh
Ca sĩ Quang Vĩnh trên sân khấu. Ảnh: Văn Bảy

Sinh thời, Quang Vĩnh không nhận mình là ca sĩ mà chỉ là một nhạc công hát. Quang Vĩnh từng chia sẻ với Thể thao và Văn hóa, anh tự học và chơi nhạc từ nhỏ, trong Trường Phổ thông Pháp - Việt đã vào ban nhạc, hát các bài tiếng Pháp.

Từ 1984 - 1985 Quang Vĩnh đi đánh trống trong ban nhạc jazz; từ thập niên 1990 chơi với ban nhạc Buffalo Blue Club (đứng chung với những nghệ sĩ jazz như Phan Ngọc Hoan, Phan Ngọc Hiếu), với ban của Làng Bình An, rồi ban nhạc của Trần Mạnh Tuấn.

Khoảng thời gian này anh “thường xuyên” hát tiếng Pháp nhằm “chữa cháy” khi ca sĩ đến muộn, hay ban nhạc muốn thay đổi không khí.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Quang Vĩnh (Ảnh: Văn Bảy)

Học trường Pháp - Việt nên Quang Vĩnh chịu ảnh hưởng của văn hóa Pháp, nhạc Pháp và đến với việc hát tiếng Pháp rất tự nhiên, không cố tình chọn lựa.

Quang Vĩnh cũng từng dí dỏm chia sẻ với Thể thao và Văn hóa: “Đời tôi có hai ước mơ lãng mạn trước khi chết, đó là được chụp hình dưới chân tháp Eiffel và được sánh vai cùng thần tượng Christophe”. Cả hai ước mơ đó của nam ca sĩ đều đã thành hiện thực.

Năm 2012, Quang Vĩnh đoạt giải nhất cuộc thi Tuyển chọn người hát nhạc Pháp hay nhất ở Việt Nam do Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM và Vatel Saigon tổ chức, anh và vợ được mời đến tham quan nước Pháp trong hai tuần.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Quang Vĩnh và thần tượng - danh ca người Pháp Christophe (Ảnh: Văn Bảy)

Tháng 11/2013, khi danh ca Christophe biểu diễn tại TP.HCM, trong cương vị người biên tập âm nhạc, nhạc sĩ Bảo Chấn kể rằng mình muốn mời Quang Vĩnh tham gia chương trình, phía tổ chức không ai nghi ngờ về khả năng hát tiếng Pháp của anh ấy, chỉ e ngại Quang Vĩnh ít tiếng tăm, nên đã mời một nam ca sĩ khác. Bảo Chấn vẫn thấy tiếc về sự vắng mặt này.

Thế nhưng ngay sau đó, trong một đêm riêng ở Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM, Quang Vĩnh đã được mời đến hát, Christophe ngồi nghe rồi chủ động đến bắt tay chúc mừng.

Danh ca người Pháp Christophe - thần tượng của ca sĩ Quang Vĩnh - cũng đã qua đời năm 2020 vì Covid-19.

Bảo Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm