Ca khúc 'No Me Ames': Tình khúc buồn của 'cặp đôi vàng' Jennifer Lopez - Marc Anthony

24/11/2017 07:45 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa Đông trở lại kéo theo từng đợt gió lạnh buốt tê tái thúc giục con người ta tìm kiếm xúc cảm ấm áp ở mọi thứ xung quanh. Đây là thời điểm mà trong list nhạc, những bản tình ca nồng nàn bất hủ dần thế chỗ cho loạt giai điệu sôi động đã thống trị suốt mùa Hè. Trong số đó, không thể thiếu bản tình ca vượt ngôn ngữ No Me Ames.

Gần như tất cả người nghe đều biết đến No Me Ames qua giọng song ca của “cặp đôi vàng” một thời của làng nhạc thế giới, Jennifer LopezMarc Anthony. Đây cũng chính là single nằm trong album phòng thu đầu tay On The 6 ra mắt năm 1999, album “đưa đẩy” Jennifer Lopez từ một nữ diễn viên có thu nhập cao nhất Hollywood lúc bấy giờ trở thành người đi đầu làn sóng nhạc Latin cùng với Rick Martin, đồng thời đóng vai trò như “bà mối” kết duyên cô với Marc Anthony.

Nhưng ít ai biết rằng, đây chỉ là bản cover.

Từ một ý tưởng “phái sinh”…

No Me Ames là phiên bản “phái sinh” từ bài hát tiếng Italia Non Amarmi, một sáng tác chung của bộ ba Giancarlo Bigazzi, Marco Falagiani và Aleandro Baldi. Non Amarmi do Marco Falagiani và Aleandro Baldi thể hiện, nằm trong album Il Sole của Baldi phát hành năm 1992.

Chú thích ảnh
Hình ảnh Jennifer Lopez và Marc Anthony trong MV của “No Me Ames”

Dù đạt được thành công vang dội khi đứng đầu các BXH tại Italy, đồng thời được vinh danh là ca khúc mới hay nhất trong liên hoan âm nhạc Italy Sanvemo Music Festival, danh tiếng của Non Amarmi vẫn chỉ gói gọn trong biên giới của quốc gia này.

Nhưng dường nhưâm nhạc đích thực luôn tìm ra con đường để lan tỏa đến với công chúng, với Non Armani cũng vậy. Bài hát này đã “chạm” được đến đúng người, để rồi “biến hình” ngoạn mục và sống mãi như khúc tình ca bất hủ không thể thiếu mỗi dịp Valentine. Đó chính là Marc Anthony.

Trước đó, nữ ca sĩ người Mexico - Yuri - cũng từng cùng chồng cho ra mắt phiên bản tiếng Tây Ban Nha đầu tiên nhưng với ý nghĩa hoàn toàn khác mang tên Now That We’re Together (Giờ đây chúng ta đã thuộc về nhau)vào năm 1997.

Non Amarmi kể về câu chuyện tình phức tạp, khó xử của 2 người trong mối quan hệ đầy ngang trái. Và No Me Ames cũng mang ý nghĩa tương tự.

Chú thích ảnh
Đĩa đơn “Non Armami”, bản gốc tiếng Italy của “No Me Ames”

… đến sự “khởi duyên” từ lần gặp tình cờ

Một ngày năm 1999, Jennifer Lopez đến phòng thu để chuẩn bị cho album đầu tay On The 6, với tâm thế của một người vừa mới “chân ướt chân ráo” bước vào lĩnh vực ca hát sau những thành công ngoài mong đợi ở địa hạt điện ảnh, đặc biệt là qua vai diễn chính trong phim Selena.

Cô từng nói về việc chuyển hướng này như sau: “Tôi không thực hiện album như để cho có, hay bởi vì đã thành công trong vai trò diễn viên nên muốn lấn sân ca hát. Thực chất tôi đã có hợp đồng thu âm với Gian Records từ trước khi bắt đầu sự nghiệp điện ảnh. Và khi tham gia vào Selena, tôi lại nhớ cảm giác được tiếp xúc với công chúng. Tôi nhớ cảm giác phấn khích khi đứng trên sân khấu, điều mà tôi đã từng có được khi diễn nhạc kịch”.

Tình cờ làm sao, phòng thu mà Jennifer Lopez lựa chọn hôm đó lại chính là nơi Marc Anthony đang thu âm bài hát mới No Me Conoces. Và Marc Anthony, với niềm cảm mến khi chứng kiến Jennifer Lopez trong phim Selena đã đến và đề nghị cô tham gia vào MV No Me Conoces.

Jennifer Lopez đồng ý, với điều kiện ngược lại là Marc Anthony cùng song ca với cô một bài hát, thậm chí còn đề nghị ký hợp đồng với Marc để cho “chắc ăn”. Và thế là họ cùng nhau thực hiện video trước, sau đó bắt tay vào bản song ca.

Theo lời Jennifer Lopez kể lại, Marc Anthony là người nảy ra ý tưởng viết lời tiếng Tây Ban Nha mới cho Non Amarmi, “một bài hát tiếng Italy cũ”. Người đảm nhận việc chuyển ngữ này là nhạc sĩ Ignacio Ballesteros.

Chú thích ảnh
Đĩa đơn “No Me Ames”

Bản tình ca buồn

No Me Ames không hề có phiên bản tiếng Anh, vì thế không nhiều người hiểu được trọn vẹn ý nghĩa mà nó truyền tải, nhưng không vì thế mà mất đi sức lan tỏa, cũng như thông điệp bị lệch lạc.

No Me Ames sở hữu một MV tuy đơn giản nhưng lại truyền tải đầy đủ nội dung cũng như chứa đựng trong đó câu chuyện sâu sắc thông qua diễn xuất của chính Jennifer Lopez và Marc Anthony. Ý tưởng MV do Jennifer Lopez xây dựng cùng đạo diễn Kevin Bray. MV được thực hiện tại Los Angeles, 1 ngày sau khi Jennifer quay xong MV cho ca khúc If I Had My Love.

Trong MV, Jennifer Lopez và Marc Anthony đóng vai một cặp đôi. Anthony mắc một căn bệnh hiểm nghèo, anh sử dụng lời hát như lời “xua đuổi” đầy đau đớn đối với người yêu, rằng đừng yêu anh nữa vì tình yêu này sẽ chỉ mang lại khổ đau, mất mát. Đáp lại, Jennifer trong vai người phụ nữ ngoan cố ở lại đến cùng, chăm sóc anh cho đến tận khi người yêu qua đời.

Cùng với mạch phát triển của câu chuyện trong MV, giọng hát 2 người cùng lời ca hòa trộn một cách hoàn hảo. Từ khởi đầu mềm mại, ngọt ngào rồi mạnh mẽ, quyết liệt hơn tương ứng với nỗi buồn cùng sự đau khổ lên đến đỉnh điểm. Điểm cộng cho MV là diễn xuất rất thật của Jennifer Lopez và Marc Anthony, thật đến mức nhiều người xem lại vẫn không thể tin rằng khi ấy họ chưa hề hẹn hò.

Ra mắt với 2 phiên bản ballad và salsa thuộc cùng một album, dù không đạt được thành công về mặt thương mại như những sản phẩm khác trong album On The 6 như If You Had My Love hay Let’s Get Loud, nhưng No Me Ames đã nhận được rất nhiều đánh giá tích cực cùng hàng loạt giải thưởng và xếp hạng danh giá.

No Me Ames đứng đầu BXH Billboard Hot Latin Songs vào tháng 6/1999 và trở lại Top 1 khoảng 1 tháng sau đó, giữ vững vị trí trong 5 tuần sau khi bị tạm rút xuống bởi “siêu phẩm” Bailamos của Enrique Iglesias, đồng thời đứng đầu BXH Billboard Latin Pop Song. Bài hát đứng thứ 3 trong số những ca khúc Latin xuất sắc nhất năm 1999.

Ngoài ra, No Me Ames còn nhận được đề cử cho Phần biểu diễn xuất sắc nhất tại lễ trao giải Grammy Latin lần thứ nhất. Bài hát vốn được dự định để làm ca khúc mở màn, nhưng đáng tiếc thay Marc Anthony lại không thể tham dự.

Ca khúc 'No Me Ames' do Jennifer Lopez - Marc Anthony thể hiện:

“Cặp đôi vàng” một thời của làng nhạc thế giới

No Me Ames là sản phẩm đánh dấu lần kết hợp đầu tiên, đồng thời là điểm khởi đầu cho “mối duyên” giữa Jennifer Lopez và Marc Anthony, “cặp đôi vàng” một thời của làng nhạc thế giới. Trong suốt 5 năm làm bạn, cả 2 đã từng có kha khá những mối quan hệ và một vài cuộc hôn nhân, cũng như con riêng trước khi chính thức kết hôn vào năm 2004.

Trước khi gặp Marc Anthony, Jennifer Lopez đã trải qua cuộc hôn nhân với Ojani Noa trong vòng 1 năm (1997-1998), sau đó là vũ công Chris Judd cũng vỏn vẹn trong năm 2001.

Về sau, dư luận được dịp xôn xao khi thấy Jennifer Lopez đính ước với diễn viên Ben Affleck và rồi cũng hủy bỏ hôn ước. Ngay sau đó cô bị bắt gặp hẹn hò với Marc Anthony vào năm 2003.

Ngược lại, Marc Anthony cũng kết hôn với Hoa hậu Hoàn vũ thế giới Dayanara Torres vào năm 2000 và có 2 con trai. Họ ly hôn vào năm 2002, tái hợp 1 năm sau đó và 2 tháng sau thì lại chia tay.

Sau 7 năm chung sống và có 2 con, Jennifer Lopez và Marc Anthony chính thức ly hôn vào năm 2011. Họ chia tay trong êm đẹp và vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.

No Me Ames thường xuyên được Jennifer Lopez và Marc Anthony đưa lên sân khấu trong những lần biểu diễn chung ở các sự kiện và show diễn, kể cả sau khi đã chia tay.

Jennifer Lopez và Marc Anthony vẫn làm việc chung

Jennifer Lopez và Marc Anthony vẫn làm việc chung

Do còn gắn với nhau trong một chương trình truyền hình nên cặp đôi J.Lo và Marc Anthony vẫn sẽ làm việc cùng nhau như những đồng nghiệp.

Hà My

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm