Bức ảnh Mao Trạch Đông đạt giá 55.300 USD

16/05/2013 06:09 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bức ảnh Mao Trạch Đông ngồi thư thái trên chiếc ghế mây với hình nền là núi Lạc Sơn, đã đạt giá 340.000 NDT (55.300 USD), cao gấp 10 lần so với dự tính, tại cuộc đấu giá do hãng Huachen tổ chức. 

Nhân tố khiến bức ảnh này đạt giá cao là nó được bà Giang Thanh, vợ Mao Trạch Đông, chụp trong thời Cách mạng Văn hóa (1966-1976).




Bà Li Xin, phụ trách ban ảnh của hãng đấu giá Huachen, cho biết: “Các bức ảnh do bà Giang Thanh chụp hiếm khi xuất hiện trên thị trường và bức ảnh này có kích cỡ khá lớn: 45,5cm x 37cm. Bức ảnh này được săn lùng, chủ yếu là bởi tác giả là "một nhân vật độc đáo”.

Mao Trạch Đông từng là biểu tượng quyền lực của Trung Quốc trong thời sáng lập Trung Quốc mới vào năm 1949 kéo dài đến cuối thời kỳ Cách mạng Văn hóa. Ông từng là nhân vật chính trong nhiều tác phẩm nghệ thuật, ảnh và nhiều bức ảnh do các nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất chụp.  

TUẤN VĨ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm