Bộ VHTT&DL họp báo thường kỳ quý 3, tiếp tục hoàn thiện các Luật, Nghị định...

28/10/2021 13:52 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay 28/10, Bộ VHTT&DL tổ chức họp báo thường kỳ quý 3, thông tin các nhiệm vụ đã đạt được và những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

Bổ sung dự toán chi ngân sách 44,5 tỷ đồng cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bổ sung dự toán chi ngân sách 44,5 tỷ đồng cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, về lĩnh vực văn hóa, Bộ VH, TT&DL đã trình Thủ tướng Chính phủ 4 quy hoạch và 6 nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt; được Thủ tướng Chính phủ cho phép gửi UNESCO Hồ sơ đề cử di sản Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà (tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng) là di sản thế giới.

Bộ VHTT&DL họp báo thường kỳ quý 3, Nhiệm vụ trọng tâm 2021, văn hóa, thể thao, du lịch, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quy tắc ứng xử nghệ sĩ
Du lịch Hải Phòng sẽ "đổi đời" khi Cát Bà thành di sản thế giới

Thẩm định, xếp hạng 21 di tích quốc gia; ghi danh 31 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ tại 22 địa điểm; thẩm định, thỏa thuận và góp ý 150 quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, tôn tạo di tích. 

Tiếp tục triển khai xây dựng đề án Bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2030; Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Về Điện ảnh, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội Hồ sơ dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); sửa đổi Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (phần về điện ảnh). Ban hành Đề án Tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII. 

Bộ VHTT&DL họp báo thường kỳ quý 3, Nhiệm vụ trọng tâm 2021, văn hóa, thể thao, du lịch, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quy tắc ứng xử nghệ sĩ
Họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII, sẽ diễn ra tháng 11 tới tại Huế

Về Nghệ thuật biểu diễn, đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ khó khăn cho viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn gặp khó khăn do tác động bởi dịch COVID-19. Xây dựng dự thảo Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. 

Bộ VH,TT&DL cũng đang triển khai xét tặng giải thưởng, danh hiệu theo đúng quy định. Hiện có 27/36 hồ sơ “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và 147/211 hồ sơ “Giải thưởng Nhà nước” đủ điều kiện để trình Hội đồng cấp Nhà nước; 71/86 hồ sơ “Nghệ nhân nhân dân” và 600/684 hồ sơ “Nghệ nhân ưu tú” đủ điều kiện để trình Hội đồng cấp Nhà nước; 53 hồ sơ xét tặng Nghệ sĩ nhân dân và 155 hồ sơ xét tặng Nghệ sĩ ưu tú.

Bộ VHTT&DL họp báo thường kỳ quý 3, Nhiệm vụ trọng tâm 2021, văn hóa, thể thao, du lịch, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quy tắc ứng xử nghệ sĩ
Nhà văn Kim Lân, một trong số tác giả trong danh sách trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Về Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và triển lãm, đã tổ chức 9 cuộc triển lãm tranh, ảnh của cá nhân và tổ chức. Thẩm định, cấp phép 49 cuộc triển lãm.

Về bảo vệ bản quyền tác giả, cấp 6.561 Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định...

Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021, Bộ VH, TT&DL tiếp tục hoàn thiện các dự án Luật, các Nghị định, Chiến lược, Quy hoạch, Chương trình phát triển Ngành nhằm hoàn thiện thể chế, đảm bảo phù hợp với bối cảnh và tình hình thực tế.

Dã Điểu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm