Beyoncé trở lại lợi hại muôn phần

12/08/2010 09:31 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Vào tháng Một năm nay Beyoncé tuyên bố sẽ nghỉ ngơi một thời gian: "Đã đến lúc tôi cần nghỉ ngơi và nạp lại pin. Tôi muốn nghỉ 6 tháng và không phải đến studio. Tôi chỉ muốn sống và tiếp tục được truyền cảm hứng".

Nhưng tuần này, cô lại xuất hiện trên màn ảnh, tuyên bố phát hành đĩa đơn mới Why Don't You Love Me vào 29/8 và bắt đầu chiến dịch quảng cáo cho bộ sưu tập mùa thu thuộc dòng thời trang Dereon của gia đình cô.



 
Hình ảnh mới của Beyocé trong chiến dịch quảng cáo cho dòng sản phẩm thời trang Dereon (Ảnh: Daily Mail)
Tạo hình mới khiến người ta khó có thể nhận ra Beyoncé: tóc giả màu bạch kim, trên mình phủ đầy các hình xăm để mô tả chiến dịch mới với khẩu hiệu "Sự gặp gỡ của phụ nữ thập niên 60 và những cô gái tương lai".

Beyoncé đã chọn nghệ thuật body-art, xu hướng của năm 2010, mà Chanel chính là hãng tiên phong khởi xướng body-art trên sân khấu thời trang.

Nhưng theo phong cách của Beyoncé, cô đã đưa nghệ thuật này tới cấp độ tiếp theo với nghệ thuật tùy chỉnh, bao gồm các hình xăm trên chân, cánh tay và lưng. Những hình xăm bao gồm dây xích, những con nhện, đôi cánh, đầu lâu và những cái gai chạy dọc theo lưng của nữ nghệ sĩ.

Bộ sưu tập thời trang mùa Thu của Dereon bao gồm những chiếc xà cạp ấn tượng, quần xoóc ren, những chiếc áo có cầu vai hết sức dữ dội và những chiếc quần ngắn cũn cỡn.

Chiến dịch quảng cáo do Beyoncé và mẹ của cô là bà Tina Knowles tạo dựng phong cách và các bức hình do nhiếp ảnh gia Tony Duran thực hiện.

Sau khi hoàn thành tour diễn I Am... Sasha Fierce qua 110 thành phố vào năm 2009, siêu sao này đã quyết định nghỉ ngơi.

"Khi tôi trở về nhà, tôi tự viết ra một hợp đồng với chính bản thân mình. Tôi đã lập một danh sách những điều mình muốn làm và trong đó không có việc gì liên quan đến âm nhạc", Beyoncé đã từng trả lời tờ USA Today vào tháng Một.

Danh sách đó bao gồm: "Bất cứ việc gì. Tôi muốn đi nhà hàng, đi xem phim hay kịch Broadway" và dành thời gian cho đứa cháu trai 5 tuổi, Daniel.

Nhưng Beyoncé đã không thực hiện đúng "hợp đồng". Cô đã trở lại vào tháng Ba và quay video Telephone với Lady GaGa. Clip này đã bị cấm trên một số đài tuyền hình vì nội dung của nó nhưng lại nhận về 74,4 triệu lượt xem trên trang web YouTube.

Nhưng quyết định làm việc giữa kỳ nghỉ là một quyết định sáng suốt của Beyoncé khi video trên đã thu về 5 đề cử giải MTV Video Music Awards.  Beyoncé và Gaga đã nhận được đề cử: Video Pop xuất sắc nhất, Video của nữ nghệ sĩ, đề cử về sự cộng tác hiệu quả, về vũ đạo và chỉ đạo nghệ thuật. Giải này sẽ được trao vào ngày 12/9.

N.L (Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm