Bê bối tình dục của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton với Monica Lewinsky lên phim

20/12/2016 12:16 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cơn ác mộng một thuở của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton có thể sẽ quay lại ám ảnh ông sau hơn 18 năm vụ bê bối tình ái giữa ông và cô thực tập sinh Monica Lewinsky trong Nhà Trắng bị lộ.

Cụ thể, UTA (là một trong những công ty giải trí lớn nhất tại Mỹ và là ngôi nhà của các ngôi sao nổi tiếng như Johnny Depp, Anthony Hopkins và Gwyneth Paltrow) đang phát triển dự án điện ảnh, mang tựa đề Linda and Monica, xoáy đến mối quan hệ giữa Lewinsky và đồng nghiệp Linda Tripp, người gần như đã hủy hoại thanh danh của ông Clinton.


Monica Lewinsky, người từng bị coi là có mối quan hệ "không phù hợp" với cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton

Lewinsky đã kể với Tripp về mối quan hệ của cô với Tổng thống. Từ tháng 12/1997, Tripp bắt đầu thu âm một cách bí mật các cuộc điện thoại giữa họ về vấn đề quan hệ với Clinton. Tripp thu âm các cuộc nói chuyện điện thoại của mình với Lewinsky sau khi được người đại diện của mình là Lucianne Goldberg “xúi giục”.

Kịch bản phim Linda and Monica do Flint Wainess chấp bút.

Tìm diễn viên hóa thân thành Lewinski trong bộ phim này, Goldberg cho rằng ca sĩ kiêm diễn viên Selena Gomez là lựa chọn hoàn hảo. Goldberg tiến cử nữ diễn viên Charlize Theron cho vai Tripp.


Bức ảnh chụp Bill Clinton & Monica Lewinsky có lời chúc sinh nhật và chữ ký của cựu Tổng thống Mỹ

Lewinsky là một thực tập sinh trong Nhà Trắng hồi năm 1995. Từ tháng 11/1995 đến tháng 3/1997, cô đã có mối quan hệ mật thiết với Tổng thống Clinton. Vụ việc bị lộ, Lewinsky trở thành một tiêu điểm trong một cơn bão chính trị.

Nhưng Lewinsky đã vượt qua sự xăm soi của giới truyền thông, cô bắt đầu bán các túi xách có dòng chữ mang tên mình, dưới tên công ty The Real Monica, Inc.


Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Selena Gomez được xem là lựa chọn hoàn hảo cho chân dung Monica Lewinsky trong phim mới

Rồi cô trở thành người phát ngôn cho công ty chuyên các sản phẩn ăn kiêng Jenny Craig, làm MC của một chương trình hò hẹn trên truyền hình và có bằng Thạc sĩ Tâm lý xã hội của trường Đại học Kinh tế London (Anh). Hiện cô đang lập chiến dịch chống tình trạng bắt nạt.

Tuấn Vĩ
Theo Yibada

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm