Bất chấp 'vấn nạn' bản quyền, dịch vụ xem phim iflix vẫn vào Việt Nam

01/03/2017 23:07 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Phải cạnh tranh với hàng loạt website chiếu phim miễn phí, dịch vụ xem phim ifilix vẫn được triển khai tại Việt Nam kể từ đầu tháng 3.

Sáng nay 1/3, đại diện iflix đã có buổi ra mắt tại Hà Nội để tự giới thiệu. Trước khi vào Việt Nam, dịch vụ xem phim trực tuyến này đã có mặt tại 8 quốc gia châu Á, trong đó có Thái Lan, Malaysia, Brunei và Philippines.

Về nguyên tắc, ifilix hoạt động thông qua phần mềm được cài đặt trên điện thoại di động và các loại máy tính có kết nối internet. Với tài khoản đăng ký, người dùng có thể sử dụng thư viện khổng lồ của dịch vụ này, bao gồm hàng ngàn bộ phim hoặc chương trình truyền hình đang ăn khách của Việt Nam, Hollywood và châu Á.

"Ngoài các chương trình của Việt Nam, tất cả các chương trình quốc tế của chúng tôi đều  được dịch và gắn phụ đề Việt ngữ để phục vụ khán giả" – ông  David Godstein, Giám đốc khu vực Châu Á của iflix, chia sẻ trong buổi giới thiệu. "Chúng tôi đã hợp tác với hơn 170 hãng sản xuất để đảm bảo vấn đề bản quyền, đồng thời được phối hợp với một đài truyền hình Việt Nam để biên tập cho phù hợp với thẩm mỹ và pháp luật Việt Nam".


Đại diện ifilix cho rằng dịch vụ này vẫn có thể tồn tại ở Việt Nam, bất chấp các trang chiếu phim không bản quyền

Đáng nói, tại Việt Nam đang tồn tại khá nhiều trang web cho phép khán giả thoải mái xem các phim trong nước và quốc tế. (Một lượng lớn trong số này là các trang không xin phép nhà sản xuất về bản quyền). Vậy, dịch vụ của iflix (yêu cầu trả phí) có cạnh tranh nổi với những trang web cho phép xem... miễn phí này?

Trả lời câu hỏi trên của Thể thao &Văn hóa (TTXVN), ông David cho biết: iflix mang lại nhiều tiện ích hơn so với các trang web xem miễn phí, chẳng hạn như phong phú hơn về nội dung, không có quảng cáo, chia sẻ tài khoản với người thân để cùng sử dụng... Đặc biệt, mức giá khá rẻ (59 ngàn đồng nếu mua theo tháng hoặc 45 ngàn đồng nếu mua theo năm) được coi là yếu tố quyết định.

"Việc bỏ ra số tiền chỉ bằng vài ly cà phê để thưởng thức các chương trình phong phú và chất lượng hơn là lý do để chúng tôi hi vọng" – ông David nói. "Ngoài ra, các bộ phim được tải về máy sẽ tự động hủy sau 7 ngày, nên chúng tôi cũng không quá lo về việc xâm phạm bản quyền".

Được biết, trong tháng đầu tiên ở Việt Nam, dịch vụ này cho phép người dùng truy cập vào trang web của mình để xem phim miễn phí.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm