Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia múa rối nước

28/09/2018 14:10 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhằm quảng bá, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia múa rối nước, sáng 28/9, tại hồ Kiếp Bạc, khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc (thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương), Ban Tổ chức lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2018 đã tổ chức trình diễn múa rối nước phục vụ nhân dân và du khách thập phương.

Tại chương trình, 16 nghệ nhân đã mang đến gần 20 tiết mục múa rối đặc sắc, hấp dẫn đông đảo du khách đến với di tích Kiếp Bạc như: Tễu giáo đầu, rồng đốt lá đề, ngựa chiến giàn sóc, sự tích hồ Gươm, hội xuống đồng, câu ếch úp cá, tễu chui ống, chọi trâu, vũ hội quần hồng…

Từ nhiều năm nay, trình diễn múa rối nước đã trở thành một trong những hoạt động phần hội đặc sắc thu hút đông đảo nhân dân đến với khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc trong mỗi dịp Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc diễn ra vào tháng 8 âm lịch hàng năm.

Chú thích ảnh
Trình diễn nghệ thuật múa rối nước ở Hải Dương. Ảnh: Hiền Anh - TTXVN

Múa rối nước là nghệ thuật độc đáo của người dân vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, mô tả những hoạt động thường nhật trong đời sống, sản xuất, tâm linh. Theo thời gian, nghệ thuật này vẫn được người dân ở nhiều vùng nông thôn trong tỉnh Hải Dương gìn giữ.

Hiện nay, Hải Dương có 3 phường rối nước là: Thanh Hải (huyện Thanh Hà), Bùi Thượng (xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc) và Hồng Phong (Ninh Giang). Cùng với việc biểu diễn ở địa phương vào các ngày lễ, Tết ở địa phương, những năm qua, các phường rối ở Hải Dương còn chủ động tham gia biểu diễn vào những dịp lễ hội trong và ngoài tỉnh. Cùng với việc kết nối các tour, tuyến du lịch trong tỉnh, múa rối nước ngày càng được nhiều du khách quốc tế biết đến, góp phần quảng bá rộng rãi những giá trị độc đáo của loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian độc đáo này.

TTXVN/Mạnh Minh

Rối nước Việt Nam lần đầu tiên trình diễn ở Trung Đông

Rối nước Việt Nam lần đầu tiên trình diễn ở Trung Đông

Vở diễn rối nước "Isis và Osiris" sẽ được công diễn tại thủ đô Cairo vào 20h (giờ địa phương) ngày 12/5, trước khi tiếp tục đi lưu diễn ở nhiều địa phương trên khắp đất nước Kim Tự Tháp.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm