Bảo tàng Nga tham gia dự án nghệ thuật của Google

26/03/2012 06:37 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Tháng 4 này, khoảng 50 tác phẩm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Nga ở St. Petersburg sẽ được đưa lên Internet trong khuôn khổ Dự án Nghệ thuật Google.

Trong số đó có nhiều họa phẩm của các họa sĩ nổi tiếng, như bức The Last Day of Pompeii của Karl Brullov, một “tượng đài” mỹ thuật của Nga từ những năm 1830.

Được biết 50 họa phẩm này sẽ được quét với độ phân dải lớn và đưa lên Google Art Project. Địa chỉ này hiện có hơn 1.000 tác phẩm nghệ thuật của 17 bảo tàng hàng đầu thế giới, như Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở New York, Tate Britain, Palace of Versailles, Phòng trưng bày Uffizi ở Florence, Bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam, Phòng trưng bày Tretyakov và Bảo tàng Hermitage của Nga.

Tuấn Vĩ (theo nguồn tin nước ngoài)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm