Bản sao tuyển tập kịch đầu tiên của Shakespeare được bán giá kỷ lục gần 10 triệu USD

15/10/2020 14:20 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà đấu giá Christie's của Mỹ cho biết bản sao của tuyển tập kịch đầu tiên của đại thi hào người Anh William Shakespeare đã được bán hôm 14/10 với giá 9,97 triệu USD trong cuộc bán đấu giá ở thành phố New York (Mỹ), lập kỷ lục mới đối với một tác phẩm văn học.

Nobel 2020: Nghiên cứu về thuyết đấu giá đoạt giải Nobel Kinh tế mang lại lợi ích xã hội to lớn

Nobel 2020: Nghiên cứu về thuyết đấu giá đoạt giải Nobel Kinh tế mang lại lợi ích xã hội to lớn

Theo thông báo của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm chiều 12/10 (theo giờ Việt Nam), giải Nobel Kinh tế năm nay được trao cho 2 nhà kinh tế học người Mỹ gồm Paul R.Milgrom và Robert B.Winson với nghiên cứu về lý thuyết đấu giá và sáng tạo ra các hình thức đấu giá mới.

Theo Christie's, mức giá được trả cho tuyển tập kịch "First Folio" đã vượt xa mức dự đoán khoảng từ 4 đến 6 triệu USD.

Tuyển tập kịch trên, được in vào năm 1623, gồm 36 vở kịch. Tuyển tập này thường được mô tả là tác phẩm văn học vĩ đại nhất được viết bằng tiếng Anh.

Trong tuyển tập kịch này có các tác phẩm lớn mà có lẽ đã thất lạc nếu không được đưa vào tuyển tập, trong đó có 2 vở kịch "Macbeth" và "Đêm thứ 12".  

Trước tuyển tập kịch nêu trên, có một số cuốn sách khác đã được trả giá cao hơn trong các cuộc bán đấu giá, chẳng hạn cuốn Codex Leicester của Leonardo De Vinci được Bill Gates mua với giá 30,8 triệu USD hồi năm 1994. Tuy nhiên, trong số đó không có tác phẩm văn học hư cấu nào.

Văn Khoa/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm