Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam

21/04/2020 15:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền đến bạn đọc ý nghĩa và giá trị của sách, góp phần phát triển văn hóa đọc trên toàn tỉnh.

Ngày Sách Việt Nam 21/4: Hướng đến xây dựng chiến lược sách quốc gia Việt Nam

Ngày Sách Việt Nam 21/4: Hướng đến xây dựng chiến lược sách quốc gia Việt Nam

Ngày Sách Việt Nam 21/4 ra đời theo Quyết định số 284/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 24/2/2014 đã khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục, rèn luyện nhân cách con người.

Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tỉnh Bắc Giang không tổ chức các hoạt động tập trung đông người như mọi năm. Theo kế hoạch, Thư viện tỉnh cũng đã bố trí trưng bày hơn 200 cuốn sách với các chủ đề đa dạng về văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, kiến trúc… để phục vụ bạn đọc.

Giám đốc Thư viện tỉnh Bắc Giang Nguyễn Đắc Hồng cho biết: Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Ngày sách, để xây dựng thói quen đọc sách trong nhân dân, phát triển văn hóa đọc...

Bên cạnh đó, Thư viện tỉnh Bắc Giang phối hợp với các thư viện huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội về tác dụng của việc đọc sách, giới thiệu nhiều clip về sách hay do chương trình “Cùng bạn đọc sách” phát hành; tổ chức cấp, đổi thẻ miễn phí cho bạn đọc...

Chú thích ảnh
Học sinh lựa chọn sách. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN

Tỉnh Bắc Giang có 1 thư viện tỉnh; 10 thư viện huyện, thành phố; 57 thư viện xã; 570 tủ sách làng, bản, tổ dân phố và 1 thư viện cộng đồng. Hiện Thư viện tỉnh Bắc Giang có khoảng 14 vạn cuốn sách, các thư viện cấp huyện có khoảng 12 vạn cuốn. Thời gian tới, Bắc Giang sẽ hình thành, phát triển hệ thống thư viện điện tử để phục vụ bạn đọc ở xa; đẩy mạnh xã hội hóa trong phát triển văn hóa đọc.

Thảo Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm