Bắc Giang quyết định tạm dừng nhiều hoạt động văn hoá do dịch COVID-19

20/02/2020 12:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố, Câu lạc bộ  Văn hóa Quan họ tỉnh Bắc Giang thông báo về việc tạm dừng tổ chức Liên hoan hát Quan họ tỉnh Bắc Giang lần thứ VI năm 2020.

Khai hội Lim, dập dìu câu hát Quan họ xứ Kinh Bắc

Khai hội Lim, dập dìu câu hát Quan họ xứ Kinh Bắc

Đến hẹn lại lên, ngày 27/2 (tức ngày 12 tháng Giêng năm Mậu Tuất), những người yêu mến Quan họ lại về hội Lim để được thưởng thức những làn điệu dân ca Quan họ Bắc Ninh mượt mà, đằm thắm.

Theo kế hoạch, Liên hoan dự kiến được tổ chức vào ngày 11-3-2020 (tức ngày 18 tháng Hai, Âm lịch) tại Lễ hội chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên (Bắc Giang).

Chú thích ảnh

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19, căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Sở VHTTDL ra văn bản tạm dừng Lễ hội và sẽ tổ chức vào thời gian thích hợp.

Bên cạnh đó, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cũng vừa có văn bản dừng tổ chức Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm năm 2020.

Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm mang đậm những nét đặc trưng riêng có, từ lâu trở thành lễ hội lớn của địa phương, thu hút đông đảo du khách thập phương. Năm 2014, Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Thảo Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm