Amber Heard đổ bệnh, phải đưa đi chăm sóc khẩn cấp

09/04/2017 17:02 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Amber Heard đã phải rời sự kiện đêm qua vì đổ bệnh. Những người có mặt tại sự kiện và bạn bè thân thiết đang rất lo lắng cho cô.

Nữ diễn viên đã tới nhận giải tại sự kiện Unite4: Humanity ở Los Angeles hồi cuối tuần. Trước khi đổ bệnh, cô còn tự tin bước đi trên thảm đỏ trong trang phục quần đen áo trắng giản dị và dành thời gian bên chị gái là Whitney Heard cùng người bạn Cara Delevingne. 

Amber Heard tại sự kiện Unite4: Humanity

Một người có mặt tại sự kiện nói với E! News rằng Amber sau đó trông “đau đớn và không thoải mái” nên đã phải rời đi bằng cửa bên trước khi lên nhận giải. Chưa rõ cô có phải nhập viện không.

Cara và bạn thân iO Tillett Wright đã thay mặt Amber nhận giải vì hoạt động nhân đạo của cô với Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ. 

“Người bạn thân thiết của chúng tôi Amber không may phải được chăm sóc khẩn cấp vào đầu buổi tối nay”, iO mở đầu, trước khi làm rõ tình trạng nghiêm trọng. “Tôi biết Amber khá lâu rồi nhưng chưa bao giờ thấy cô sợ hãi. Cô ấy đã gặp rất nhiều người đáng ngưỡng mộ. Nhưng Ayaan Hirsi Ali với cô ấy như thể là Chúa. Thế nên, phải rời đi khi biết Ayaan đang ở đây thì có nghĩa đó là trường hợp rất khẩn cấp. Chúng tôi hi vọng cô ấy sẽ ổn”.

iO và Cara cũng đọc bài phát biểu mà Amber đã chuẩn bị sẵn, trong đó nhắc tới Ayaan: “Tôi vinh dự và tự hào được ở đây đêm nay giữa rất nhiều những người tận tâm muốn thay đổi thế giới và là những anh hùng thật sự ngoài đời. Một trong số đó là vị anh hùng của tôi, Ayaan Hirsi Ali, người đã tử tế dành thời gian và sức lực để tặng giải thưởng này cho tôi. Sự có mặt của cô vào tối nay là món quà mà tôi không bao giờ đáp trả đủ”. 

Cara kết thúc bài phát biểu bằng lời cảm ơn: “Cô ấy muốn cảm ơn mọi người ở đây tối nay vì những nỗ lực cho công lý và để làm cho thế giới tốt đẹp hơn”.

Amber Heard đã quyên góp toàn bộ số tiền mình nhận được trong vụ ly dị với Johnny Depp cho Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ. Số tiền này tập trung vào hai mục đích chính: chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ vào chăm sóc trẻ nhỏ.

Giả Bình (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm