Ai Cập và Pháp thu hồi 114 cổ vật bị buôn lậu

24/06/2021 14:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cơ quan công tố Ai Cập cho biết giới chức nước này và Pháp mới đây đã thu hồi và ngăn chặn vụ mua bán, trao đổi 114 cổ vật Ai Cập bị buôn lậu.        

Ai Cập công bố những phát hiện khảo cổ học lớn nhất trong năm

Ai Cập công bố những phát hiện khảo cổ học lớn nhất trong năm

Ngày 14/11, nhà chức trách Ai Cập đã chính thức công bố những phát hiện về khảo cổ tại khu vực nghĩa trang Saqqara, đây cũng được coi là phát hiện lớn nhất trong lĩnh vực khảo cổ của năm 2020.

Theo thông báo, ngày 23/6, Tổng Chưởng lý Ai Cập Hamada El Sawy dẫn đầu một phái đoàn cấp cao đến Paris để xem xét và kiểm kê danh mục số cổ vật được thu hồi trước khi chuyển về Cairo. Tuy nhiên, thông báo không cung cấp thông tin chi tiết về số cổ vật này.     

Chú thích ảnh
Cổ vật Ai Cập tại bảo tàng nổi tiếng Louvre (Pháp). Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Ai Cập là quốc gia có lịch sử lâu đời với nền văn minh được đánh giá là phát triển rực rỡ nhất trong thế giới cổ đại.

Trong cuộc chính biến lật đổ chính quyền của Tổng thống Hosni Mubarak vào năm 2011, nhiều di sản, cổ vật có giá trị của Ai Cập đã bị hư hại, phá hủy hoặc bị đánh cắp và bị đưa ra khỏi quốc gia này một cách bất hợp pháp. Hàng nghìn cổ vật sau đó đã xuất hiện trên thị trường quốc tế, trên các trang web hoặc tại những cuộc đấu giá.

Minh Tâm/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm