85 năm “lò” mỹ thuật lớn nhất Đông Dương

03/12/2010 10:45 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sáng qua 2/12, Trường Đại học Mỹ thuật VN đã tổ chức Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Trường Mỹ thuật Đông Dương xưa được thành lập vào năm 1925 và được xem là trung tâm đào tạo sáng giá nhất thời thực dân. Đến nay sau 85 năm, hậu thân của nó là Trường Đại học Mỹ thuật VN vẫn là trường mỹ thuật có quy mô và uy tín lớn nhất VN và Đông Dương nói chung.

Hàng ngàn học sinh thuộc nhiều thế hệ khác nhau, già có, trẻ có đã tụ tập về trường. Trước giờ khai mạc, họ tranh thủ dạo quanh trường, chụp ảnh cùng nhau, uống trà vỉa hè cùng nhau và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm về ngôi trường! Trong số đó, có nhiều gương mặt quen thuộc của mỹ thuật VN, có nhiều triển lãm trong và ngoài nước, với nhiều tác phẩm được công chúng biết đến.


Thứ Trưởng Bộ VH,TT&DL Huỳnh Vĩnh Ái trao huân chương
cho lãnh đạo nhà trường. Ảnh TTXVN


Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, PGS Lê Anh Vân - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Sự ra đời của Trường Mỹ thuật Đông Dương mùa thu năm 1925 là một điểm mốc hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn đối với giới mỹ thuật VN. Dựa trên nền tảng của nghệ thuật truyền thống phương Đông, kết hợp với phương pháp khoa học của phương Tây, môi trường đào tạo nghệ thuật tạo hình ở trình độ đại học ra đời đã tạo cơ sở khoa học để thức dậy và làm phong phú hơn vốn nghệ thuật truyền thống VN, là cầu nối giữa nghệ thuật phương Đông và phương Tây.

Nhắc đến sự ra đời của Trường Mỹ thuật Đông Dương không thể không nhắc tới vai trò của họa sĩ Victor Tardieu - người Pháp, đoạt giải thưởng Đông Dương - người đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp thiên nhiên và con người VN. Ông cùng với lớp giáo viên, nghệ sĩ đầu tiên của trường đã đào tạo nên những họa sĩ tên tuổi của VN mà sau này nhiều người đã trở thành những nghệ sĩ nổi tiếng! Ngoài ra, có 2 nhân vật với tư cách là người giảng và dạy ở đây - đều được thừa nhận là có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nghệ thuật VN trong thế kỷ XX mà thế hệ hậu sinh hình như ít biết đến. Đó là kiến trúc sư Ernest Hebrard - người đã khơi nguồn nên cả một phong cách kiến trúc Đông Dương. Và là nghệ nhân sơn mài Đinh Văn Thành (tức Phó Thành 1898 -1977) - người cũng đã góp phần làm nên nền hội họa sơn mài VN.

Ngày nay, trường đã nhanh chóng bắt kịp dòng chảy của các trào lưu văn hóa nghệ thuật tiên tiến trên thế giới bằng những chủ trương mở rộng trao đổi hợp tác với các nước trong và ngoài khu vực như: Thái Lan, Trung Quốc, Pháp, Mỹ, Thụy Điển... Rất nhiều nghệ sĩ, sinh viên nước ngoài đã tìm đến trường vì yêu thích hội họa truyền thống, đặc biệt là tranh sơn mài VN!

H.Thương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm