500 triệu đồng cho biểu tượng Hải Phòng

06/06/2022 14:10 GMT+7 | Văn hoá

Mới đây, tại TP HCM, Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu tượng thành phố Hải Phòng đã tổ chức lễ phát động với giải Nhất dự kiến là 500 triệu đồng.

Du lịch Việt Nam: Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2021

Du lịch Việt Nam: Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2021

Ngày 16/4, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng họp báo thông tin về Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2021.

Cuộc thi đã thu hút được sự tham dự của giới mỹ thuật trung ương và địa phương, cùng nhiều văn nghệ sĩ, trí thức yêu mến thành phố hoa phượng đỏ.

Chú thích ảnh
Phát động cuộc thi tại TP HCM. Ảnh: Tiểu Vũ

Mục đích chính của cuộc thi là lựa chọn được biểu tượng tiêu biểu, thể hiện nét riêng về lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội của Hải Phòng. Biểu tượng này sẽ nhằm phục vụ các hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng phát triển của Hải Phòng đến với bạn bè trong nước và quốc tế, đồng thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, các sự kiện văn hóa xã hội của thành phố.

Chú thích ảnh
Cuộc thi thu hút nhiều họa sĩ, văn nghệ sĩ và các lãnh đạo ngành mỹ thuật. Ảnh: Tiểu Vũ

Chỉ trong một thời gian ngắn, BTC đã liên tục tổ chức phát động cuộc thi này tại Hải Phòng, Hà Nội và TP HCM, cho thấy thái độ trọng thị của BTC cuộc thi thành công.

Ccuộc thi nhận tác phẩm từ 23/3 và kết thúc nhận tác phẩm ngày 30/10 theo dấu bưu điện. Nơi nhận tác phẩm: Thường trực BTC Cuộc thi sáng tác biểu tượng TP Hải Phòng - Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng, 18 Minh Khai, P.Minh Khai, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng. Email: nghiepvuvanhoahp@gmail.com.

Theo một họa sĩ, cơ cấu giải cũng là nét “hấp dẫn nhất trong các cuộc thi biểu tượng của nhiều tỉnh thành trong thời gian qua”. Cụ thể là 500 triệu đồng/1 giải Nhất; 4 giải Khuyến khích, mỗi giải 50 triệu đồng. Các tác phẩm vào vòng chung khảo được trao 20 triệu đồng/1 tác phẩm. Trong trường hợp không tìm ra giải Nhất, BTC sẽ không trao giải, hoặc sẽ đề nghị kéo dài cuộc thi.  

Chú thích ảnh
TP Hải Phòng đã được định hình trong âm nhạc, nhưng vẫn đang đi tìm một biểu tượng đẹp nhất trong mỹ thuật. Ảnh: BTC cung cấp

Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng, Phó trưởng BTC cuộc thi, cho biết: “Việc tổ chức Lễ phát động tại TP HCM là dịp để BTC cuộc thi trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, thông tin về tiềm năng, lợi thế, đặc trưng của TP Hải Phòng với các văn nghệ sĩ, họa sĩ tài năng tại TP HCM, tạo cảm hứng cho các văn nghệ sĩ có thêm cảm hứng sáng tác, tạo nên những tác phẩm chất lượng, đáp ứng đúng tiêu chí, mục đích cuộc thi”.

Chú thích ảnh
Hoa phượng đỏ là một biểu tượng có tính thiên nhiên của Hải Phòng. Ảnh: Thế Khoa

Tham dự chương trình, Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, đánh giá cao công tác tổ chức và hy vọng cuộc thi sẽ có sức lan tỏa sâu rộng tới giới văn nghệ sĩ và nhân dân cả nước.

Được biết, đây là lần thứ 6 Thành phố hoa phượng đỏ tổ chức cuộc thi này, với hy vọng sẽ có tác phẩm đoạt giải Nhất.

Đối tượng tham gia dự thi là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, chỉ trừ thành viên BTC và thành viên hội đồng nghệ thuật, tổ thư ký, tổ giúp việc. Có thể dự thi theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm, không hạn chế số lượng tác phẩm.

M.U

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm