29 người đòi thừa kế 500 triệu USD của siêu sao Prince bị tòa bác bỏ

30/07/2016 10:01 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Tòa án Minnesota vừa loại bỏ 29 người trong danh sách đòi quyền thừa kế tài sản khổng lồ của Prince, chỉ để lại tên chị gái và các anh chị em cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha của siêu sao âm nhạc quá cố.

Sau nhiều tháng điều tra và giám định di truyền, tòa án Minnesota vừa bác bỏ tên 29 người đòi quyền thừa kế khối di sản khổng lồ trị giá hơn 500 triệu USD của Prince. 

Ít nhất 24 người tuyên bố mình là anh em cùng cha khác mẹ với Prince hoặc họ hàng xa của danh ca đã bị đưa ra khỏi danh sách nhận thừa kế. 

5 người khác tự nhận là con rơi của Prince cũng bị loại, bao gồm: một nhận mình là con nuôi của Prince nhưng không có bằng chứng, hai tuyên bố mình là con rơi của Prince nhưng không được thừa kế do đã được gia đình khác nhận làm con nuôi, hai người còn lại không chứng minh được mình là con của Prince.

Khối tài sản 500 triệu USD của Prince gây ra nhiều vụ tranh tụng về quyền thừa kế

Như vậy, những người được nhận thừa kế từ Prince chỉ còn em gái ruột Tyka Nelson cùng năm người anh chị em cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha là John Nelson, Norrine Nelson, Sharon Nelson, Alfred Jackson và Omarr Baker. 

Trước đó, hai người có huyết thống với Price là con và cháu gái của Duane Nelson Sr. – người tự xưng là em cùng cha khác mẹ với Prince, đã qua đời vào năm 2011 – cũng bị loại khỏi danh sách. 

Prince bất ngờ qua đời ở tuổi 57 vào tháng Tư vừa rồi do dùng thuốc giảm đau quá liều, không để lại di chúc. Theo luật của Minnesota, quyền thừa kế thuộc về các anh chị em còn sống và cận huyết nếu người anh em đó đã qua đời. Tài sản sẽ được chia đều, không phân biệt anh em ruột hay cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha.

Giả Bình (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm