21 hiện vật quý được hiến tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng 'không một chút phân vân'

19/07/2016 19:29 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều ngày 19/7, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đã tổ chức tiếp nhận 21 tác phẩm mỹ thuật – điêu khắc tiêu biểu của 15 họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà sưu tập ở Hà Nội, Hà Nam, Huế, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Đà Nẵng hiến tặng.

Theo đó, 21 hiện vật được hiến tặng lần này của các họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà sưu tập từ ba miền Bắc – Trung - Nam như: Họa sĩ Vĩnh Phối, Vũ Trọng Thuấn, Đỗ Đức Khải, Đỗ Kích, Hồ Minh Quân, Lê Huỳnh, Tường Vinh,… Đây là những tác phẩm được các nhà chuyên môn đánh giá cao về nội dung, tư tưởng và giá trị nghệ thuật, phù hợp với chủ đề trưng bày của Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Đặc biệt, trong số 21 tác phẩm có tác phẩm Thanh Xuân vẽ trên lụa của họa sĩ Phan Thị Tuyết đã từng triển lãm tại Pháp và Thái Lan hiến tặng. Hay tác phẩm Đà Nẵng ngày giải phóng của họa sĩ Vĩnh Thuận, là tác phẩm đã được ông Nguyễn Bá Thanh - Cố Bí thư Thành Uỷ Đà Nẵng đặt hàng tặng cho Bảo tàng Đà Nẵng, nay được Bảo tàng Đà Nẵng chuyển nhượng quyền sở hữu cho Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Bảo tàng Đà Nẵng chuyển nhượng tác phẩm "Đà Nẵng ngày giải phóng" - Họa sĩ Vĩnh Thuận - cho Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Ông Trần Văn Kỳ - Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng cho biết: "Những tác phẩm được hiến tặng cho Bảo tàng dịp này đều là những tác phẩm được tuyển chọn của các văn nghệ sĩ, từng tham gia hoặc đạt giải mỹ thuật toàn quốc, đại diện cho con người của mỗi văn nghệ sĩ. Có những tác phẩm nếu nói về giá trị vật chất có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, có những tác phẩm nổi tiếng ra thế giới, nhưng các văn nghệ sĩ hiến tặng cho Bảo tàng không một chút phân vân, Bảo tàng Mỹ Thuật Đà Nẵng rất vinh dự vì điều này."

Tác phẩm “Thanh Xuân” vẽ trên lụa của họa sĩ Phan Thị Tuyết đã từng triển lãm tại Pháp và Thái Lan hiến tặng.

Trước đó, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng cũng đã tổ chức tiếp nhận 35 tác phẩm, hiện vật của 16 họa sĩ, nhà sưu tập trên cả nước hiến tặng.

Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, thông qua các hình thức chuyển nhượng với giá hữu nghị và hiến tặng của các họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà sưu tập trong khu vực, đến nay Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đã lưu giữ trên 529 hiện vật có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật bao gồm nhiều chất liệu.

Với mục tiêu hướng Bảo tàng trở thành Bảo tàng Mỹ thuật khu vực miền Trung – Tây Nguyên, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đang tiếp tục tiếp nhận những tác phẩm của các văn nghệ sĩ nhằm bảo tồn, khai thác và phát huy các giá trị di sản mỹ thuật trong khu vực cũng như đưa các tác phẩm nghệ thuật đến với công chúng trong nước và quốc tế.

Hoàng Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm