11 cá nhân tỉnh Bắc Ninh được phong tặng danh hiệu 'Nghệ nhân ưu tú' lĩnh vực thủ công mỹ nghệ

10/11/2020 13:14 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quyết định số 1886/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” cho 72 cá nhân thuộc các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bắc Ninh 'bắt tay' với Quảng Ninh cùng kích cầu du lịch

Bắc Ninh 'bắt tay' với Quảng Ninh cùng kích cầu du lịch

Chiều 9/11, tại Khách sạn Mường Thanh, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình kết nối, hợp tác kích cầu du lịch tại Bắc Ninh.

Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế bên tác phẩm tranh dân gian Đông Hồ.

Những cá nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” đều có kỹ năng nghề nghiệp xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy nghề và có nhiều cống hiến trong gìn giữ, phát triển ngành nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống của địa phương.

Tỉnh Bắc Ninh có 11 cá nhân vinh dự được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” gồm:

Chú thích ảnh
Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế bên tác phẩm tranh dân gian Đông Hồ

Ông Nguyễn Đăng Chế, thôn Đông Khê, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, nghề tranh dân gian Đông Hồ.

Ông Đặng Đình Duy, thôn An Động, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, nghề nề (nghõa).

Ông Nguyễn Tấn Đích, xóm Sôn, xã Đại Bái, huyện Gia Bình, nghề đúc đồng thủ công mỹ nghệ.

Ông Nguyễn Trần Hiệp, khu Trịnh Xá, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, nghề điêu khắc gỗ.

Ông Nguyễn Văn Hùng, khu Khúc Toại, phường Phúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh, nghề tranh ghép gỗ.

Ông Nguyễn Văn Kỷ, thôn Xuân Lai, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, nghề mỹ nghệ tre hun khói.

Bà Nguyễn Thị Oanh, thôn Đông Khê, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, nghề tranh dân gian Đông Hồ.

Ông Nguyễn Hữu Quả, làng Đông Hồ, xã Sông Hồ, huyện Thuận Thành, nghề tranh dân gian Đông Hồ.

Ông Nguyễn Lương Thành, thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, nghề phục chế và chế tác đồ thờ.

Ông Dương Thế Tỵ, khu phố Đại Đình, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, nghề gỗ mỹ nghệ.

Ông Nguyễn Đình Vinh, thôn Hoài Trung, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, nghề khảm trai.

Việc phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” là động lực để các nghệ nhân tiếp tục nỗ lực cống hiến hết mình cho việc bảo vệ, phát huy giá trị nghề thủ công mỹ nghệ và truyền đam mê trong thế hệ trẻ.

Phạm Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm