Đảm bảo giao thông đường bộ, đường thủy Lễ hội chùa Hương 2016

21/02/2016 09:12 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 3 âm lịch hàng năm, đây là lễ hội lớn nhất và kéo dài nhất, thu hút số lượng lớn du khách thập phương vào dịp đầu Xuân. 

Vì vậy, công tác quản lý và đảm bảo giao thông đường bộ, đường thủy nơi đây luôn được chính quyền địa phương, Ban tổ chức lễ hội chùa Hương quan tâm, chú trọng, đặc biệt vào những dịp cao điểm của lễ hội. 

Tháng 1 và 2 âm lịch là thời điểm có số lượng đông du khách tới chùa trảy hội, bình quân mỗi ngày có lượng du khách vào khoảng từ 30.000 - 40.000 người, cao điểm nhất là hơn 60.000 người/ngày. 


Suối Yến tấp nập đò đưa du khách về với lễ hội Chùa Hương. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

Trong những ngày diễn ra lễ hội, mật độ các phương tiện tham gia giao thông tăng cao, do lượng du khách hành hương đông. Vì vậy, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, UBND huyện Mỹ Đức tăng cường tổ chức các lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông tại các chốt trên tuyến đường đến chùa Hương nhằm đảm bảo duy trì tuyến giao thông đến chùa Hương luôn được thông suốt. 

Ông Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Phó trưởng Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương 2016 cho biết: Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong mùa lễ hội, UBND huyện Mỹ Đức đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội triển khai phân luồng từ các điểm Ba La - Bông Đỏ (Hà Đông, Hà Nội), các điểm đầu mối từ Hà Nam, Hòa Bình đến chùa Hương. Bên cạnh đó, UBND huyện Mỹ Đức còn phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tiến hành đăng kiểm cho hơn 5.000 xuồng, đò và tập huấn cho những người tham gia dịch vụ vận chuyển hành khách trên suối công tác cứu hộ, cứu nạn. 

Công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trên dòng suối Yến được huyện Mỹ Đức đặc biệt quan tâm chú ý. Ông Hoàng Xuân Trường, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông huyện Mỹ Đức cung cấp thông tin: Ngay từ trước khi diễn ra lễ hội, Đội Thanh tra giao thông huyện Mỹ Đức đã tổ chức phối hợp với Phòng quản lý đường thủy của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cùng một số lực lượng chức năng khác tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ các tuyến giao thông trên suối, hệ thống giao thông đường thủy như biển báo, đèn tín hiệu, các hành lang an toàn giao thông đường thủy. Đồng thời, đội cũng triển khai kiểm tra an toàn các vị trí cọc tiêu, phao cứu sinh và tổ chức các phương án cứu hộ, cứu nạn trên suối. 

Nhằm phục vụ cho du khách thuận tiện hơn trong việc di chuyển, Ban quản lý di tích cùng với nhà chùa đã mở rộng và nâng cấp hai tuyến đường gồm: Chiều Xuân Lộ, nằm ở phía trước cổng động Hương Tích, được mở rộng với chiều dài 108m và chiều rộng là 12m; con đường thứ hai trước bến Trò, có chiều dài là 180m và chiều rộng là 14m dẫn lên chùa Thiên Trù. 

Lễ hội chùa Hương năm 2016 được gắn với chủ đề “Lễ hội Kỷ cương – Văn minh du lịch”, do đó công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự cho lễ hội cần được quan tâm, chú trọng và thực hiện thường xuyên, liên tục. Qua đó, mang đến cho du khách trong và ngoài nước trẩy hội chùa Hương trong không khí lễ hội an bình, văn minh, lịch sự.

Thanh Huyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm