‘Wolf of Wall Street’ phá kỷ lục về số lần văng tục

05/01/2014 08:09 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Trong The Wolf of Wall Street, từ tục bắt đầu bằng chữ “F” vang lên trung bình 2,81 lần mỗi phút – mức độ dày đặc nhất từ trước đến nay. Tổng cộng, các nhân vật trong phim văng tục 506 lần.

Theo Variety, đây là kỷ lục thuộc tầm “mọi thời đại”. Bộ phim xếp hạng R, được giới phê bình đánh giá là có khả năng được đề cử Oscar.



Bìa cuốn sách gốc cùng tên

Còn trong cuốn sách gốc cùng tên, tự truyện của chính nhân vật Jordan Belfort ngoài đời, số lần các từ tục được văng ra còn nhiều hơn: 737 lần. Variety có một khuyến cáo: “Nếu đã không chịu được bộ phim, bạn không nên đọc sách”.

Phim của Martin Scorcese không hề xa lạ với các ngôn từ tục tĩu. Một vài tác phẩm trước đây của đạo diễn này cũng có “nồng độ” văng tục cao: Casino (1995) có 422 lần chửi bậy, Goodfellas (1990) có 300 lần. Trước The Wolf of Wall Street, kỷ lục về số lần văng tục trong phim điện ảnh thuộc về phim Summer of Sam của đạo diễn Spike Lee, với 435 lần.

Không có gì lạ khi The Wolf of Wall Street phá được kỷ lục này, xung quanh bộ phim là những điều “quá mức”: quá nhiều gái điếm, quá nhiều ma túy và quá nhiều hoàn cảnh để chửi thề. Theo Variety, độ dài của phim (3 tiếng) cũng hơi quá.

Đây là một kỷ lục ngược khá thú vị của bộ phim gây dư luận nhiều nhất trong những ngày đầu năm 2014. “Nặng đô” hơn The Wolf of Wall Street chỉ có một phim khác, nhưng không phải phim điện ảnh, mà là phim tài liệu F*** (bản thân tên phim đã là một từ tục), sản xuất năm 2005, với 857 lần văng tục và mức độ nói bậy được ghi nhận trung bình 9,21 lần mỗi phút.

Hạ Huyền

Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm