Vụ Ngọc Trinh kiện Nhà hát Kịch TP.HCM: Hoà giải không thành, Tòa hoãn tuyên án

05/07/2017 07:42 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 4/7, Tòa án nhân dân Quận 1, TP.HCM đã xử tiếp vụ nghệ sĩ Ngọc Trinh kiện Nhà hát Kịch TP.HCM sau phiên xử ngày 30/6. Vụ xử đã kéo dài suốt cả ngày khá căng thẳng nhưng tòa vẫn chưa thể tuyên án mà hẹn sẽ xử tiếp vào sáng 7/7.

Tại phiên tòa, nghệ sĩ Ngọc Trinh đã nhiều lần bật khóc vì cho rằng mình đã trải qua nhiều dằn vặt, ẩn ức, oan khuất vì vụ việc, bị gia đình, đồng nghiệp hiểu lầm, buồn phiền khiến cô lâm vào khủng hoảng tinh thần. Tòa đã phải nhiều lần yêu cầu Ngọc Trinh ngưng khóc nếu không sẽ không cho cô quyền phát biểu…

Tranh cãi bên nào chủ động chấm dứt hợp đồng

Trong suốt buổi sáng xét xử, tòa đã dành nhiều thời gian làm rõ số tiền hơn 546 triệu đồng Ngọc Trinh yêu cầu Nhà hát Kịch TP.HCM bồi thường cho cô do việc đơn phương chấm dứt hợp đồng.

 Tòa đã hỏi từng khoản chi đầu tư của Ngọc Trinh từ số tiền trên, yêu cầu trình ra các hóa đơn hợp lệ lẫn các khoản chi không có hóa đơn, đồng thời kêu nhiều nhân chứng ra tòa xác nhận việc đã nhận tiền của Ngọc Trinh như các khoản khai với tòa. Ngược lại, luật sư của phía Nhà hát cho rằng số tiền Ngọc Trinh đầu tư chỉ khoản hơn 200 triệu đồng vì số tiền còn lại không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ Ngọc Trinh tại phiên tòa. Ảnh: Mai Nhật

Việc thỏa thuận hợp tác giữa Ngọc Trinh và Nhà hát Kịch TP.HCM có được xem là một hợp đồng có hiệu lực pháp lý hay không cũng được các cá nhân trong cuộc lẫn luật sư giữa hai bên tranh cãi quyết liệt.

Nghệ sĩ Khánh Hoàng (nguyên GĐ Nhà hát Kịch) và ông Trần Quý Bình (Phó GĐ Nhà hát Kịch TP.HCM) và luật sư của họ cho rằng hợp đồng giữa Nhà hát và Ngọc Trinh là không có hiệu lực pháp luật vì hai bên chưa ký tên. Phía Ngọc Trinh và luật sư của mình lại cho rằng theo pháp luật hợp đồng có hiệu lực dù là thỏa thuận miệng, và nó được xác thực qua cuộc họp báo công bố dự án hợp tác giữa Nhà hát và Ngọc Trinh vào năm 2014 có sự tham dự của Ngọc Trinh và ông Khánh Hoàng.

Ngoài ra, điểm mấu chốt của vụ kiện được tranh cãi quyết liệt tại phiên tòa rằng Nhà hát tự ý chấm dứt thỏa thuận hợp tác trước hay Ngọc Trinh chủ động chấm dứt thỏa thuận hợp tác trước.

Ông Trần Quý Bình cho rằng Ngọc Trinh đã chủ động việc chấm dứt việc hợp tác với Nhà hát trước, Nhà hát đã có một cuộc họp và có biên bản về cuộc họp này.

Ngọc Trinh và luật sư của mình  lại nói rằng ông Trần Quý Bình đại diện cho Nhà hát đã buộc cô phải đóng thêm 2% tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng cô lại không được nhận bất kỳ giấy tờ, báo cáo thuế nào từ phía Nhà hát, cũng như có tranh cãi về hoạt động bán vé bên nào giữ tiền…Cuối buổi họp thì ông Trần Quý Bình đã tuyên bố chấm dứt hợp đồng với phía Ngọc Trinh. Vì tuyên bố này của ông Bình mà ngay tối đó phía Ngọc Trinh đã phải xin lỗi, trả lại tiền vé cho khán giả.

Sau ngày hôm đó, phía Nhà hát cũng không yêu cầu hay có bất kỳ một văn bản nào liên quan đến việc phía Ngọc Trinh tiếp tục diễn tại Nhà hát.Biên bản chấm dứt hợp đồng của Nhà hát, Ngọc Trinh và người của mình không ký tên.

Tòa và Nhà hát muốn hòa giải, Ngọc Trinh không chấp nhận

Trước nhiều tranh cãi và lập luận giữa hai bên, chủ tọa phiên tòa cho rằng tòa chưa có phán quyết bên nào sai, bên nào đúng mà cho rằng cả hai bên nên có những rút kinh nghiệm cho cách làm việc của mình.

Chủ tọa phiên tòa cho rằng việc mâu thuẫn giữa hai bên không phải là không thể giải quyết vì nhà hát không thể không có nghệ sĩ, nghệ sĩ cũng không thể không có nhà hát. Chủ tòa yêu cầu hai bên có thể ngồi xuống để có thể có cách giải quyết thích hợp, thỏa đáng.

Nghệ sĩ Ngọc Trinh muốn kiện Nhà hát Kịch TP.HCM: 'Nếu tôi đúng, hãy cho tôi một lời xin lỗi'

Nghệ sĩ Ngọc Trinh muốn kiện Nhà hát Kịch TP.HCM: 'Nếu tôi đúng, hãy cho tôi một lời xin lỗi'

Câu chuyện Ngọc Trinh bị Nhà hát Kịch TP.HCM đột ngột ngưng hợp tác dẫn đến việc cô quyết định kiện đơn vị này ra tòa tiếp tục là đề tài nóng bỏng trong giới nghệ sĩ và công chúng…

Ông Âu Hoàng Khánh - Phó giám đốc Nhà hát Kịch TP.HCM, đại diện cho Nhà hát đã rất tán thành đề nghị của tòa. Ông nói rằng Nhà hát tha thiết muốn hợp tác tiếp tục với Ngọc Trinh theo thỏa thuận như cũ và sẵn sàng hỗ trợ Ngọc Trinh diễn miễn phí một đến hai suất mỗi tuần tại Nhà hát trong thời hạn một năm. Phía Nhà hát bảo rằng không thể bồi thường hay hỗ trợ tiền bạc gì cho Ngọc Trinh vì Nhà hát không có tiền để làm việc này. Ông Khánh Hoàng và ông Quý Bình cũng nhiệt tình tán đồng phương án trên.

Tuy nhiên Ngọc Trinh đã bật khóc và nói rằng cô quá sợ hãi để tiếp tục hợp tác với Nhà hát, nhất là khi Nhà hát vẫn có sự hiện diện của ông Quý Bình bởi ông này trước đây đã áp chế cô một cách tàn nhẫn, không tình nghĩa ở vị trí Phó giám đốc Nhà hát.

Ngọc Trinh cũng cho rằng cô đã hết niềm tin, hết tiền để tiếp tục làm vở hay diễn lại những vở cũ tại Nhà hát. Ngọc Trinh cũng bày tỏ cảnh trí 6 vở diễn do cô đầu tư để hợp tác với Nhà hát trước đây sau ba năm bị ngưng diễn đã hư hỏng hết rồi.

Với nỗ lực hòa giải không thành, chủ tọa phiên tòa công bố đại diện Viện kiểm soát có vấn đề về sức khỏe nên không thể tuyên bố phán xử ngay. Tòa cho biết vụ việc sẽ được tiếp tục xét xử vào sáng 7/7.

Hòa Bình
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm