Vỡ mộng! Ban nhạc các ‘soái ca’ đẹp hơn hoa hóa ra… toàn nữ

31/03/2017 20:18 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Hàng triệu cô gái Trung Quốc hẳn sẽ tan nát khi biết những "anh chồng” trong mộng của mình hóa ra là các… chị em.

Hồi đầu tháng này, hãng mạng truyền thông khổng lồ Trung Quốc là Tencent đã tổ chức một loạt sự kiện âm nhạc mang tên “Triển lãm chồng” tại các trường đại học ở nước này. Ý tưởng là để giới thiệu những ngôi sao pop mới nổi đang xuất hiện trên trang trực tuyến của họ. 

Từ “chồng” là cách các cô gái Trung Quốc thường gọi những sao nam khiến họ mê muội như Justin Bieber. Một trong những ban nhạc “chồng” đang nổi nhất ở Trung Quốc là FFC – Acrush.


Năm thành viên FFC - Acrush tại sự kiện âm nhạc Bắc Kinh hôm 26/3

Mới ra mắt cuối năm ngoái nhưng FFC - Acrush hiện có gần 900.000 người theo dõi trên Weibo, trang mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, và được so sánh với Katy Perry, người cũng có một triệu người hâm mộ trên trang của mình.

Chữ A trong Acrush vốn viết tắt của Adonis, vị nam thần đẹp trai tới mức thần tình yêu Aphrodite phải giấu chàng vào rương và gửi xuống địa ngục nhờ canh giữ. Ấy thế nhưng Acrush thật ra gồm năm cô gái – Lu Keran, A Jun Xi, Peng Xi Chen, Min Jun Qian và Lin Fan. Họ đều ở độ tuổi đôi mươi. Người trẻ nhất là Lin Fan mới 18 tuổi. 

Dù phải tới cuối tháng Tư này, Acrush mới có sản phẩm âm nhạc đầu tiên nhưng nhờ sở hữu vẻ đẹp như các “soái ca” thứ thiệt, họ đã nhanh chóng thu hút được lượng người hâm mộ khổng lồ, chủ yếu là các cô gái trẻ, khi xuất hiện ở các sự kiện âm nhạc.


Lin fan, Peng Xichen, Lu Keran, An Junxi và Min Junqian (từ trái qua phải) trong phòng thu

Ban nhạc có thể coi là tiếp bước Lý Vũ Xuân, một ngôi sao nhạc pop phi giới tính rất thành công ở Trung Quốc và cũng là phản ứng dễ hiểu trước thành công vang dội của các ban nhạc nam ở Hàn Quốc hay Nhật Bản. Ngoài ra, tại Trung Quốc, trong 10 năm trở lại đây, lối ăn mặc phi giới tính cũng đang ngày một thịnh hành.

Quản lý ban nhạc nói với Quartz rằng họ tránh dùng những đại từ chỉ giới tính như cô ấy/anh ấy, thay vào đó là cụm từ phi giới tính “những người trẻ đẹp đẽ”. Theo trưởng nhóm Lu Keran, công ty cũng không cho phép các thành viên thảo luận về xu hướng tình dục của mình. Thật ra, từ lâu trước khi ra mắt, năm thành viên trong ban nhạc cũng đã ăn mặc như con trai. Lu đã cắt tóc ngắn hồi khoảng 10 tuổi. Cô nhớ lại rằng thuở nhỏ, mỗi khi vào nhà vệ sinh nữ, cô phải ngó nghiêng kỹ bởi mọi người nghĩ cô là “cậu bé”.






Những thành viên đẹp hơn hoa của Acrush

Trong số gần một triệu người theo dõi họ trên Weibo có khoảng 15% là “anti-fan” (những người không ưa họ). Tuy vậy, Lu nói rằng cô không bận tâm.

Đơn vị đứng sau Acrush, Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Huati Chiết Giang, cho biết họ cũng dự định ra mắt một ban nhạc gồm ba cô gái nữa vào tầm giữa tháng Tư và tháng Năm. Người đứng đầu công ty, Wang Tianhai cũng tiết lộ định hướng các ngôi sao của họ là “tỏa sáng, khỏe mạnh, tràn trề lạc quan”. Tất cả các nhóm của họ có bắt đầu bằng FFC (Fantasy Football Confederation) như Acrush đều phải học kỹ năng chơi bóng đá và các thủ thuật sân khấu.

Giả Bình (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm