Từ tiết mục gây phẫn nộ ở giải VMA: Miley Cyrus đang lạc lối?

29/08/2013 10:11 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Nữ ca sĩ cùng đồng nghiệp Robin Thicke đã tạo nên màn biểu diễn đáng xấu hổ nhất nhì trong lịch sử MTV. Với cả những người yêu mến và không yêu mến cô, một hình tượng đã vỡ nát đến khó cứu vãn.

Cũng nhờ Miley mà động từ "twerk" đã được đưa vào từ điển Oxford trên mạng, để chỉ "động tác nhảy gợi dục khiêu khích trong đó các động tác phổ biến là chuyển động hông và ngồi xổm".

Miley không phải là ca sĩ đầu tiên ưa chuộng "twerk", nhưng cô chắc chắn là người "twerk" nhiều nhất trong giới ca sĩ hiện nay. Mọi lúc mọi nơi, và tất nhiên, trên sân khấu.

"Hưởng ứng… Ngày lễ chó quốc gia"

Trên sân khấu giải MTV Video Music Awards (VMA) hôm 25/8 vừa qua, Miley diễn chung với Robin Thicke ca khúc Blurred Lines (hit của Thicke vừa gây sốt mùa Hè), một phần của tiết mục liên khúc nên khá ngắn, nhưng dư luận đằng sau nó thì quá dài và ầm ĩ.

Trong toàn bộ bài hát, hầu như điều duy nhất Miley làm là "twerk" và thi thoảng hát. Cô chạm vào phần cơ thể nhạy cảm của mình, rồi của Thicke, chổng mông vào nam ca sĩ và uốn éo. Cô đeo một bàn tay giả với ngón cái to đùng và làm đủ động tác gợi dục với ngón tay này. Nữ đồng nghiệp Taylor Swift đã phải che mặt khi xem tiết mục này, và đó còn là phản ứng nhẹ nhàng nhất.

Taylor Swift (ảnh nhỏ) không thể nhìn khi Miley Cyrus biểu diễn một động tác "twerk" với Robin Thicke trên sân khấu.

Tờ Time đã thống kê được 4 lý do khiến người ta không thể ngừng bàn tán về Miley Cyrus, tên cô vẫn kín mặt báo cho đến ngày 28/8. Đó là: cái lưỡi, phản ứng của đám đông nghệ sĩ ngồi dưới, mức độ gợi dục kinh khủng và chủng tộc (trang phục và điệu bộ của Miley có chỗ mô phỏng người Mỹ gốc Phi).

MC người Mỹ là Bethenny Frankel đã đùa trên Twitter rằng động tác lè lưỡi của Miley là hành động hưởng ứng… Ngày lễ chó quốc gia của Mỹ (26/8).

Khi ngôi sao nhí muốn thành người lớn

Với cái kiểu này, Miley sẽ chẳng bao giờ tạo ra được đột phá. Gần 30 năm trước, Madonna mặc váy cưới mỏng manh hát Like A Virgin. Năm 2001, Britney Spears mặc đồ diễn như bikini và vác trăn giả lên sân khấu hát I’m A Slave 4 U. Rồi Like A Virgin một lần nữa, năm 2003, "chú rể" Madonna dẫn 2 cô dâu Britney Spears và Christina Aguilera lên sân khấu, hôn từng người một.

Bi kịch xảy ra khi các ngôi sao nhí, khi không còn nhí nữa, đã cố gắng chối bỏ hình tượng trước đây của mình.

Đều táo bạo và gây sốc, nhưng đó là những màn biểu diễn đột phá thực sự và đã ghi lại dấu ấn trong lịch sử MTV. Còn Miley? Dấu ấn cô để lại là một trong những màn diễn tệ nhất và đáng xấu hổ nhất của giải năm nay. Những gì Miley trình diễn có thể coi là phim cấp 3 hạng nhẹ trên sân khấu trước con mắt hàng nghìn khán giả.

Miley Cyrus, 20 tuổi, từ năm 13 tuổi đã được đánh giá cao về tài năng hơn các ngôi sao Disney cùng thế hệ khác như Selena Gomez, Demi Lovato. Ít nhất các nhạc sĩ thừa nhận điều đó.

Theo New York Times, thành công của các ngôi sao nhí được dựng nên từ giấc mơ về sự đặc biệt: tài năng và tỏa sáng trước hàng triệu người. Nhưng thế giới người lớn không cho những đứa trẻ mới lớn nhiều ân huệ lắm. Bi kịch xảy ra khi các ngôi sao nhí, khi không còn nhí nữa, đã cố gắng chối bỏ hình tượng trước đây của mình.

Điều này được đẩy đến cực đoan ở trường hợp của Miley: cô không chỉ muốn quên đi, mà còn muốn xóa bỏ sự nghiệp âm nhạc và phim ảnh gắn với thời Hannah Montana và Disney. Chính vì thế, Miley là người bị phản đối dữ dội nhất. Với những gì đã thể hiện cho đến thời điểm này, cô xứng đáng với điều đó.

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm