Tom Cruise từng giả vờ nhảy cẫng lên khi nói đang yêu Katie Holmes

22/08/2016 19:25 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trông rất hạnh phúc khi đứng trước ánh đèn flash, nhưng trong thế giới của các ngôi sao, nhiều cặp đôi bị cho là tới với nhau chẳng vì tình yêu mà chỉ bởi tham vọng, hư vinh.

Dù đã chia tay hay còn ở bên nhau, những cặp đôi dưới đây từng bị coi là “hẹn hò giả” trong sự nghi ngờ của dư luận.

Hợp đồng hôn nhân giữa Tom Cruise và Katie Holmes

Năm 2005, Tom Cuise khiến khán giả trong một chương trình một phen hốt hoảng khi anh nhảy múa điên cuồng một cách thái quá để thể hiện là mình đang yêu. Tom chỉ mới gặp Katie Holmes hai tháng trước khi quỳ xuống cầu hôn cô. Katie mang thai bốn tháng sau đó và họ cưới vào năm sau.

Bao phủ trong những bí ẩn của giáo phái Scientology, quan hệ của cặp sao đình đám Hollywood bị ám nhiều tin đồn kỳ lạ, trong đó có hợp đồng hôn nhân, ghi chi tiết số tiền Kate sẽ nhận mỗi khi sinh thêm con.

Theo nhiều nguồn tin, trước Holmes, đã có nhiều phụ nữ được đề nghị ký hợp đồng này. Họ sẽ sinh con cho Cruise, bù lại sẽ là sự nghiệp xán lạn và một khoản tiền lớn. Những ứng cử viên đều do giáo phái Scientology lựa chọn.

Tom cũng dính nhiều nghi án là người đồng tính và đã rất nỗ lực để giữ kín bí mật này. Cặp đôi ly dị không lưu luyến sau đúng 5 năm bên nhau.

Selena Gomez cặp với Justin Bieber vì muốn nổi tiếng

Chắc chắn hàng ngàn người hâm mộ đồng tình với nhau rằng Bieber và Gomez là cặp đôi đáng yêu nhất Hollywood. Nhưng quan hệ của họ có thực là tình yêu? Chuyện yêu đương của họ rò rỉ từ một bức ảnh ở Miami. Và kể từ đó, mọi lần bên nhau giữa hai sao trẻ tuổi giống như đang nỗ lực trong một buổi chụp hình.

Mối quan hệ này,  nhiều khả năng là một màn kịch để thu hút truyền thông, và theo sau là lợi nhuận. Ngay chính Justin Bieber cũng ít nhất hai lần công khai điều này. Lần gần nhất, cách đây ít ngày, anh chỉ trích bạn gái cũ trên Instagram là “lợi dụng mình để gây chú ý”. Còn trước đó, Bieber nhắn cho bạn gái: “Cô nổi tiếng hoàn toàn là nhờ tôi. Tôi biết rõ. Cô cũng biết. Tất cả mọi người đều biết”.


Taylor Swift yêu Harry Style để bán album

Harry dường như là “nguồn cảm hứng” của một số hit như I Knew You Were Trouble hay Style trong album Red của bạn gái cũ. Tuy nhiên, lợi nhuận từ mối quan hệ của họ vượt xa hơn nhiều so với hai bài hát.

Rõ ràng, việc hai nghệ sĩ hàng đầu đến với nhau mang lại một khoản tiền khổng lồ. Công thức này cũng áp dụng triệt để trong các mối tình sau này của Swift; tới mức, trang Nicki Swift khẳng định tất cả những người công chúa nhạc đồng quê hẹn hò trước khi ra album đều là tình giả. Ngay cả chuyện tình “siêu tốc” với Tom Hiddleston cũng bị tố là để lấp liếm bê bối Swift đang dính phải với nhà Kanye West.


Kim Kardashian kiếm hơn 2 triệu USD sau 72 ngày nhờ Kris Humphries

Không gì Kim Kardashian không dám làm, vậy thì e ngại gì mà không cưới Kris Humphries? Đặc biệt là chỉ cần 72 ngày bên nhau rồi đường ai nấy đi, Kim thu về tới hơn 2 triệu USD nhờ chụp ảnh cưới, phát sóng video đám cưới và các sự kiện ngoài lề.

Tại tòa, Humphries cũng luôn miệng chỉ trích Kim lừa dối anh. Trong khi anh yêu cô thật lòng thì Kim chỉ coi quan hệ của họ là vở kịch bán vé thu tiền. Chồng cũ cô Kim còn đòi một khoản 7 triệu USD nếu cô không muốn vụ việc bị phanh phui.

Ngay cả quan hệ giữa Kim với chồng hiện tại là Kanye West cũng bị nghi ngờ là dàn dựng. Dù đã có với nhau hai mặt con nhưng Kim thường xuyên “đâm lén” sau lưng chồng, bày tỏ sự “ghê tởm” về cách ứng xử của Kanye.


Kristen Stewart và Robert Pattinson diễn đúng kịch bản

Rất đáng tiếc với người hâm mộ Chạng vạng, những người tin rằng Stewart và Pattinson là cặp đôi được yêu thích nhất mọi thời đại, cả trong phim lẫn ngoài đời.

Không thể phủ nhận rằng chuyện tình cảm riêng tư đã giúp cặp đôi và cả bộ phim thu được lợi nhuận khổng lồ. Để rồi ngay khi phần cuối Hửng đông kết thúc, cặp đôi lập tức chia tay “nhờ” Stewart bị bắt gặp tình tứ với đạo diễn Rupert Sanders.

Cách đây ít ngày, trả lời phỏng vấn, Stewart công khai gọi chuyện tình với Pattinson là “món hàng hóa” và nó khiến cô “ghê tởm”.

Hiện tại, Pattinson trông rất thoải mái với bạn gái FKA Twigs còn Stewart khẳng định mình là người đồng tính và rất hạnh phúc với bạn gái Alicia Cargile.


Miley Cyrus và Liam Hemsworth, thật hay giả?

Có thể khi mới bắt đầu quan hệ, giữa Cyrus và Hemsworth thật sự là một tình yêu trong sáng. Tuy nhiên, càng về sau, nó không khác gì một trò lừa đảo.

Cặp đôi hẹn hò từ khi còn rất trẻ  và ở bên nhau đủ lâu để tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, khi mọi chuyện tưởng chừng đã viên mãn, chiếc nhẫn đính hôn bỗng biến mất khỏi tay Cyrus.


Đôi bên chia tay nhau nhưng có thể, do thấy bị mất khoản lợi nhuận khổng lồ, họ lại quay về và liên tục gây sốc, gần đây nhất là chuyện nữ ca sĩ cá tính bất ngờ hủy tuần trăng mật còn lịch đám cưới thì dời không biết tới ngày nào.

Ngoài những cặp đôi nói trên, không ít sao cũng bị cho là đổi tình lấy danh vọng như Vanessa Hudgens và Zac Efron, Scarlett Johansson và Ryan Reynolds, Nicole Kidman và Keith Urban, Claudia Schiffer và David Copperfield...

Giả Bình (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm