'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh' chiếu tại LHP Pháp ngữ

07/03/2016 12:30 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) – Khán giả tại Hà Nội, TP HCM, Huế sẽ có cơ hội xem lại Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh tại LHP Pháp ngữ 2016.

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là bộ phim Việt Nam duy nhất tham gia LHP này, sẽ diễn ra từ ngày 17/3 đến 31/3 tại Hà Nội, TP HCM, Huế. Sự kiện do Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) phối hợp với Cục Điện ảnh tổ chức.


Phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"

Ngoài ra khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức 8 bộ phim nước ngoài: Miền đất nghiệt ngã (Pháp), Những đứa trẻ ở Kinshasa (Bỉ), Ngày quạ đen (Pháp), Thảm đỏ (Thụy Sĩ), Đàn chim di cư (Bỉ), Bản hòa ca của một nền văn hóa trường tồn (Canada), Asmaa (Ai Cập), Tình bạn bất diệt (Pháp).

Tại Hà Nội, TP HCM khán giả có thể mua vé tại Trung tâm văn hóa Pháp, sân khấu Idecaff, còn tại Viện Pháp ở Huế khán giả vào cửa tự do.

* Từ ngày 11/3 đến 26/3 tại Viện Goethe Hà Nội sẽ chiếu chùm 6 phim của Fatih Akin


Cảnh trong phim "Vết cắt"

Fatih Akin là đạo diễn, biên kịch, diễn viên và nhà sản xuất phim gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Những bộ phim của anh thường xoay quanh những chủ đề rất cập nhật như nhập cư, bản sắc, văn hóa và quê hương. Anh từng giành nhiều giải thưởng tại các LHP lớn như Berlin, Cannes. Từ ngày 11/3, mỗi tối Viện Goethe tại Hà Nội sẽ chiếu lần lượt các bộ phim: Solino, Băng đảng Doner, Soul Kitchen, Qua cầu - Âm thanh từ Istanbul, Phía bên kia, Vết cắt.

Linh Lan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm