Tối nay, lần đầu tiên 'làm mới' các bài hát về Bác Hồ dành cho Violin, Opera và Rock

14/05/2016 12:15 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên, khán giả Thủ đô được thưởng thức những tác phẩm bất hủ viết về Bác Hồ kính yêu, về Tổ quốc Việt Nam… được hòa âm phối khí lại theo phong cách mới lạ dành cho Violin – Opera – Rock trong đêm nhạc “Người là niềm tin tất thắng” của nghệ sỹ Violin Anh Tú.

Chương trình sẽ diễn ra vào tối ngày 14/5 tại Trung tâm văn hóa Pháp L’Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội.


Nhạc mục bao gồm những tác phẩm bất hủ viết về Bác Hồ kính yêu, về Tổ quốc Việt Nam như: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Tháng 5 nhớ Bác, Người về thăm quê, Chúng con canh giấc ngủ cho Người, Tiếng hát từ thành phố mang tên Bác, Bài ca Hồ Chí Minh, Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân, Người là niềm tin tất thắng, Màu hoa đỏ, Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình, Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam, v.v… được hoà âm phối khí lại và viết kịch bản âm nhạc theo phong cách mới lạ dành cho Violin và Opera cùng ban nhạc Rock với đàn tranh, đàn bầu.

Chương trình gồm 3 phần: Mãi mãi nhớ ơn Người, chúng con nguyện cả cuộc đời canh giấc ngủ cho Người; Tổ quốc Việt Nam thiêng liêng; và Bác Hồ sống mãi cùng non sông, đất nước, trong lòng quân, lòng dân và nhân dân thế giới.

Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn gồm: nghệ sĩ violin Tú Xỉn (Anh Tú), nghệ sĩ opera Việt Dung, và ban nhạc Anh Tú: guitar: Mạnh Linh - Anh Hoàng, guitar bass Tiến Thành, keyboard: Đức Long - Minh Đại, trống: Trương Chính và đàn bầu, đàn tranh: Phương Anh.

Sau chương trình này, vợ chồng nghệ sĩ Tú Xỉn – Việt Dung sẽ tiếp tục tổ chức Đêm nhạc Violin - Opera hướng về Tổ quốc vào tháng 12/2016 nhằm kêu gọi đồng bào nêu cao tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc.

PV


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm