Thúy Hiền an phận với hạnh phúc mới

26/10/2011 20:00 GMT+7 | Văn hoá

Hơn hai năm qua, nữ hoàng một thời của wushu Việt Nam không xuất hiện. Không phải Thúy Hiền chảnh mà vì cô muốn có một cuộc sống yên bình, không bị dòm ngó soi xét sau những biến cố trong cuộc đời.



Thúy Hiền hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ảnh: TN.


Trên gương mặt của "cựu nữ hoàng wushu Việt Nam" lấm tấm tàn nhang và chút nếp nhăn do tuổi tác, nhưng lại toát lên vẻ hạnh phúc viên mãn. Đi cùng cô tới quán cafe trong buổi chiều thu Hà Nội là người đã cùng cô chia sẻ tình cảm trong suốt hai năm nay. Thúy Hiền cho biết anh sinh năm 1977, đang làm kinh doanh, còn những thông tin khác cô xin phép được giữ bí mật. Có vẻ như sau vụ ly hôn ầm ĩ với ca sỹ Anh Tú vào năm 2006, Hiền không muốn tiết lộ thêm bất cứ điều gì về cuộc sống cá nhân.

Hiện tại, Thúy Hiền là HLV wushu của Sở thể dục thể thao Hà Nội, mỗi tuần 3 buổi đến dậy cho các tài năng nhí tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức. Khi được hỏi tại sao không tham dự vào thành phần huấn luyện của đội tuyển quốc gia, Thúy Hiền cho hay vì lý do sức khỏe cô sợ mình không gánh vác nổi trọng trách to lớn đến thế. Cô cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho hai đứa con nhỏ.

Ngoài công tác huấn luyện, Thúy Hiền còn mở một cửa hàng kinh doanh camera. Thời gian rảnh rỗi, cô đi đánh bóng bàn để rèn luyện sức khỏe, cũng là để thư giãn trò chuyện với những người bạn thân.


Thúy Hiền chơi bóng bàn để nâng cao sức khỏe. Ảnh: TN.

Khi nhắc lại những tấm huy chương danh giá giành được trên đấu trường quốc tế, Thúy Hiền chỉ mỉm cười cho đó là may mắn, do hợp thời. Năm 1992, Thuý Hiền trở thành một trong những môn sinh wushu đầu tiên tại Việt Nam, để rồi chỉ một năm sau đó, cô bất ngờ giành được một HC vàng đao thuật và một HC bạc trường quyền tại giải vô địch thế giới. Trong những năm đó, Trung Quốc luôn giữ vị trí số một wushu thế giới, chính vì vậy tấm HC vàng của cô bé 14 tuổi thực sự là một kỳ tích.

Trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Thúy Hiền giành được tổng cộng 7 HC vàng thế giới, 2 HC vàng châu Á, 8 HC vàng SEA Games và 2 HC vàng tại giải vô địch Đông Nam Á... Cái tên Thúy Hiền liên tục có tên trong dach sách những VĐV xuất sắc năm, bộ môn wushu nhờ đó cũng trở thành mối quan tâm đặc biệt của người hâm mộ thể thao nước nhà. Sau 12 năm gắn bó với wushu, cô quyết định giã từ sự nghiệp vào năm 2004 vì những chấn thương hành hạ.

Không còn thi đấu đỉnh cao nhưng Thúy Hiền vẫn muốn gắn bó với môn thể thao từng làm nên tên tuổi mình một thời. Cô vẫn luôn theo dõi hoạt động của đội tuyển wushu nước nhà và ủng hộ thế hệ đàn em. Thúy Hiền cũng tâm sự về những khó khăn trong công tác đào tạo các vận động viên trẻ. Cô cho hay các gia đình bây giờ cho con em theo học một môn thể thao nào đó hầu hết chỉ để nâng cao sức khỏe, chứ rất ít người muốn con mình theo con đường thể thao chuyên nghiệp. Chính vì vậy, số lượng các VĐV cung cấp cho đội tuyển quốc gia không nhiều. Đó là điều mà Hiền vẫn trăn trở suy nghĩ bấy lâu nay.

Theo Ngôi sao

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm