Thêm 7 di tích được xếp hạng cấp quốc gia

19/11/2015 06:49 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Bộ VH, TT&DL cho biết, cơ quan  này vừa ban hành các quyết định về việc công nhận 7 di tích quốc gia tại Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Bắc Giang (2 di tích) và Hưng Yên (3 di tích).

Trong số đó, 3 di tích được xếp hạng nhờ các yếu tố kiến trúc nghệ thuật, bao gồm đình Cảnh Lâm tại Yên Mỹ, đình Như Phượng Hạ tại Văn Giang (đều thuộc Hưng Yên) và đình Bằng Cục (Tân Yên, Bắc Giang).

Cây đa và đền thờ La Tiến (Hưng Yên) là một trong 7 di tích được xếp hạng Di tích quốc gia

4 di tích được xếp hạng nhờ yếu tố lịch sử, gồm Trụ sở làm việc của Văn phòng Trung ương Đảng năm 1947 (Định Hóa, Thái Nguyên), cây đa và đền La Tiến (Phù Cừ, Hưng Yên), đền thờ Nguyễn Văn Trình (Can Lộc, Hà Tĩnh) và đền thờ Thân Công Tài (Việt Yên, Bắc Giang).

Theo thống kê tạm thời, hiện trên toàn quốc có khoảng 3.300 di tích quốc gia, trong đó có 62 trường hợp được xếp hạng di tích quốc gia cấp đặc biệt.

Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm