'Thấy' theo kiểu Lê Thiết Cương

19/01/2017 14:56 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Thấy là tên cuốn tản văn hơn 200 trang của họa sĩ Lê Thiết Cương, vừa được NXB Trẻ ấn hành và ra mắt. Hơn 40 bài viết của anh đưa ra kèm theo ngần ấy tranh, hoặc ảnh minh họa - tác phẩm của những họa sĩ hoặc tay máy nổi tiếng: Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng, Nguyễn Gia Trí, Dương Minh Long, John Ramsden, Hữu Bảo...

Tự chọn lọc một cách khá tinh tế, những tác phẩm ấy dường như là cái đinh để Lê Thiết Cương “treo” vào đó những suy nghĩ của mình trong bài viết.


Bìa cuốn "Thấy"

Từ một cổng làng Ước Lễ, từ món bánh Tô Châu, từ cú sút của cựu danh thủ Cao Cường hay thậm chí chỉ là một bát hương làm bằng vỏ bia hộp, câu chuyện được họa sĩ gợi ra lại đi xa hơn rất nhiều, với một cái nhìn sắc sảo và phông văn hóa rộng.

Nói như lời của đồng nghiệp, ở cuốn sách này,  họa sĩ  Lê Thiết Cương không chỉ “nhìn” mà “thấy” được những hiện thực khác từ bức tranh: hiện thực của lòng người, của tâm tính con người trong dòng chảy đổi thay từ đời sống.

Cúc Đường
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm