Thành Lê: Giải thưởng không quyết định tất cả

02/11/2009 11:47 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Tối qua, Chung kết giải Sao Mai 2009 khu vực phía Bắc đã khai mạc tại Hà Nội. Hai năm một lần, giải đem đến cho khán thính giả những giọng ca thực sự thuyết phục về chuyên môn, nghệ thuật ở ba phong cách: Thính phòng cổ điển, dân gian và nhạc nhẹ. Trước vòng chung kết này, TT&VH đã gặp lại giải Nhất Sao Mai 2007 (phong cách Dân gian) Đinh Thị Thành Lê.

* Đã hai năm trôi qua kể từ ngày đoạt giải Nhất Sao Mai 2007 (phong cách dân gian). Dư âm còn đọng lại trong chị về cuộc thi năm đó là gì?

- Đó là một kỷ niệm hạnh phúc nhất đời tôi. Được đứng trên một sân khấu lớn trong suốt quá trình thi là một cơ hội không nhỏ để giọng hát của tôi được nhiều người biết. Cũng chính thế mà tôi phải nhìn vào giải thưởng của mình để cố gắng và phấn đấu nhiều hơn.

Khi thấy các bạn đang bước vào cuộc thi năm nay, mình cũng có cảm giác hồi hộp, háo hức và mong muốn làm một cái gì đó.


 Thành  Lê. Ảnh: Nhacviet
* Sau giải Sao Mai, trong cuộc thi hát thính phòng - nhạc kịch lần IV do Cục NTBD phối hợp với Hội Nhạc sĩ VN tổ chức tại Học viện Âm nhạc Quốc gia VN cuối tháng 4 vừa qua, Thành Lê đã đoạt giải Thí sinh hát bài hát Việt Nam hay nhất. Chị nghĩ thế nào về giải thưởng này của mình?


- Mình đã rất thoải mái khi đăng ký tham dự cuộc thi này vì mình không đặt nặng mục tiêu phải đạt được giải nọ, giải kia. Sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia được đào tạo rất bài bản. Sẽ không thể nói sinh viên ở đây khi ra trường chỉ hát được thể loại này mà không hát được thể loại khác.Vậy nên, khi tham gia cuộc thi này, mong muốn của mình là được thể hiện mình là một sinh viên được học hành rất cơ bản. Hát dòng nhạc dân gian là “thiên bẩm” của mình, nhưng nếu không được đào tạo thì giọng hát của mình cũng không thể đi lên được.

* Có phải lúc nào giải thưởng cũng đem lại sự thuận lợi cho công việc của chị?

- Không hẳn là như vậy. Giải thưởng không phải là cái quyết định tất cả. Trong nghệ thuật nói chung và ca hát nói riêng, cần có cơ hội và cả sự may mắn nữa. Nghề hát nhiều khi không nói trước được điều gì.

Hiện nay Lê thường xuyên tham gia các chương trình truyền hình trực tiếp cũng như đi ghi hình cho một số chương trình của các đài truyền hình như VTV, VCTV. Là khách mời của chương trình Quán âm nhạc (VCTV1), Giới thiệu tác phẩm mới (VTV1). Chương trình mà Lê sắp tham gia là live show của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, sẽ diễn ra vào đầu tháng 11 này.

* Được biết chị vừa tốt nghiệp đại học thanh nhạc, Học viện ANQG VN. Vậy kế hoạch cho sự nghiệp của chị là gì?

- Con đường mà mình khát khao được theo đuổi đó là làm giảng viên. Cho nên sắp tới mình sẽ thi cao học. Làm giảng viên là một công việc phù hợp với mình, nhất là sau này khi có gia đình, vì nghề giáo sẽ giúp mình có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình hơn.

* Sau CD đầu tay Nơi ấy quê mình, bao lâu nữa khán giả sẽ được đón nhận sản phẩm âm nhạc tiếp theo của chị? Có điểm gì mới trong lần xuất hiện thứ hai này của chị không?

- Trước Tết, mình sẽ ra album mới. Hiện tại mình chưa muốn nói gì nhiều về album này nhưng sẽ có khoảng 9 tác phẩm, trong đó có 4 tác phẩm theo dòng semi - classic, một dòng nhạc mà mình rất thích. Các ca khúc trong album này khá đa dạng, không nghiêng về thể loại nào.Tuy nhiên, mình cũng mong sẽ đem lại một điều gì đó mới mẻ đến với người nghe trong lần xuất hiện tới này nên hi vọng mọi người sẽ đón nhận và ủng hộ.

* Năm nay, trong thể lệ cuộc thi Sao Mai 2009 có thêm nội dung mới, đó là ngoài việc trình bày những ca khúc tự chọn, thí sinh có thêm phần thi bắt buộc trình bày một tác phẩm do BTC yêu cầu. Chị nghĩ sao về ý tưởng này?

- Theo mình đây là ý tưởng rất hay vì nó đem lại sự công bằng cho các thí sinh.Việc hát bài hát bắt buộc sẽ thể hiện được khả năng của mỗi người.

* Mùa Sao Mai năm nay đã bắt đầu, chị có thể chia sẻ chút kinh nghiệm cho các thí sinh được không? Nhất là những thí sinh sẽ tham gia dòng nhạc dân gian?

- Chút kinh nghiệm mình muốn chia sẻ với các bạn đó là việc định hướng dòng nhạc rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn vẫn là cách chọn bài. Sự chênh lệch giữa các thí sinh đôi khi không nhiều. Trước hết là nên lựa chọn những bài phù hợp với khả năng, chất giọng của mình thì sẽ đem lại kết quả tốt nhất.

Việc chọn bài là quan trọng sống còn vì 5 phút ra sân khấu rất ngắn ngủi so với cả một quá trình tập luyện của các bạn, làm thế nào để thăng hoa được trong 5 phút ấy không phải ai cũng làm được. Nhiều bạn hát rất tốt, luyện tập cẩn thận nhưng đứng trước sân khấu đã choáng ngợp và do đó bị ảnh hưởng đến tâm lý. Ngoài ra, để thể hiện tác phẩm có chiều sâu còn cần đến sự tìm hiểu về nội dung ca khúc, bởi có những bài hát đôi khi cất lên không phải là hát mà như kể chuyện, như lời tâm tình tự sự. Vì thế không chỉ phải hát bằng khả năng, lý trí mà còn phải biết cách thổi hồn vào tác phẩm.

* Xin cảm ơn chị!

     Chung kết khu vực phía Bắc diễn ra tại Hà Nội vào 1/11; Chung kết khu vực miền Trung và Tây Nguyên sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào Chủ nhật (8/11); và Chung kết khu vực Nam bộ sẽ diễn ra tại TP.HCM vào 15/11.

     Mỗi khu vực chọn 9 thí sinh đại diện cho 3 phong cách biểu diễn âm nhạc.

     Vòng chung kết toàn quốc với 4 đêm sẽ diễn ra từ 22/11 đến 21/12.


Ngọc Minh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm