Sưu tập tranh màu nước của Hitler bán hết veo

03/10/2010 07:04 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) -  Bộ sưu tập gồm 16 bức tranh màu nước của trùm Phát xít Adolf Hitler đã đạt giá 164.800 USD sau khi được các nhà sưu tầm của Nga, Trung Quốc và Ấn Độ mua tại một cuộc đấu giá tại hãng Mullock’s ở London hôm 30/9.


Các bức tranh trong bộ sưu tập của trùm Phát xít Adolf Hitler
Bức tranh vẽ khung cảnh một sườn đồi mang tên Ortschaft am Main đạt giá cao nhất: 15.800 USD. Ông Richard Westwood-Brookes thuộc hãng đấu giá Mullock’s cho biết, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi các nhà sưu tầm là những người thuộc các nền kinh tế đang nổi lên. “Ở những nước này đang thể hiện nhiều quan tâm tới nghệ thuật trong Thế chiến II và nhiều người có tiền để sưu tầm nghệ thuật. Họ coi đây như một sự đầu tư. Cuộc đấu giá này cho thấy họ không hề bị ám ảnh với Phát xít”. Hitler vẽ các bức tranh màu nước đó vào năm 1908 khi đang cố gắng tạo dựng sự nghiệp với cương vị là một nghệ sĩ. Bộ sưu tập này được tìm thấy ở miền Bắc nước Áo hồi đầu năm.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm