Sân thơ trẻ Ngày thơ Việt Nam lần thứ 11: "Link hương cửu kiếm" tranh tài

19/02/2013 07:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Đến hẹn lại lên, ngày thơ Việt Nam lần thứ 11 năm 2013 mang chủ đề Tuổi trẻ với Tổ quốc sẽ được tổ chức tại Văn Miếu, Hà Nội. Đây là lễ hội đầu Xuân năm mới được trông ngóng, đón đợi, kỳ vọng và xốn xang bậc nhất bởi nườm nượp các tín đồ thơ, hàng vạn công chúng yêu văn chương trong cả nước.

Chiều 18/2/2013, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam (số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội), Ban tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 11 đã họp bàn lần cuối chốt lại chương trình Ngày thơ tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám diễn trong ba ngày 13, 14, 15 (rằm) tháng Giêng.

Đám rước thơ… khổng lồ

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khẳng định ngoài tiết mục ‘”tĩnh” như triển lãm, trưng bày hình ảnh nghệ thuật sáng tạo thi ca thì điểm mới của Ngày thơ năm nay sẽ có một đám rước thơ “rồng rắn lên mây”gồm 120 người do các nghệ sĩ của Nhà hát Chèo, Nhà hát Tuồng Việt Nam thực hiện. Dự kiến đám rước thơ sẽ đi từ Hồ Văn, sang Hàng Buồm, qua Nguyễn Thái Học và trở về Văn Miếu trong rừng lọng xanh, trống rung, cờ thơ, bát âm bất tận.

Ngoài ra, Ngày thơ lần thứ 11 còn trưng bày phiên bản lớn bản đồ cổ về chủ quyền biển đảo, dự kiến sẽ có hàng ngàn phiên bản bản đồ cổ với kích thước nhỏ, văn bản thiêng liêng trân quý này sẽ đến với người yêu thơ và du khách tham dự Ngày thơ. Triển lãm 70 năm văn hóa cứu quốc, chọn lựa những hình ảnh, hiện vật, tác phẩm, tượng chân dung của 19 nhà văn trong thời kỳ này để trưng bày tại Thiên Quang Tỉnh. Sân Thái Miếu sẽ là nơi diễn ra lễ hội thơ và thả những câu thơ hay lên bầu trời. Các CLB thơ gồm 19 gian hàng thơ dự kiến sẽ xuất hiện ở Hồ Giám, còn có tên gọi khác là Hồ Minh Đường hay Văn Hồ.

Nhà thơ Đỗ Hàn - Chánh văn phòng Hội Nhà văn cho biết tối 13 tháng Giêng (22/2), có bốn trường tham gia dự thi các tiết mục thơ và văn nghệ (ĐH Văn hóa, HV Cảnh sát nhân dân, HV Phòng không - Không quân, ĐH Sư phạm HN). Tối 14 tháng Giêng (23/2) sẽ tiếp tục chấm điểm tiết mục của sáu trường (ĐH VHNT Quân Đội, HV Báo chí - Tuyên truyền, ĐH Bách Khoa, ĐH KHXH&NV, ĐH Đại Nam và ĐH Thái Nguyên). Những tiết mục xuất sắc nhất của các trường sẽ được lựa chọn mang ra trình diễn trong ngày lễ chính rằm tháng Giêng.

“Bay qua biển Đông”

Đáng chú ý là sự trở lại tưng bừng, đầy sức mạnh của Sân thơ trẻ tại sân Thái Học (sân trong) do nhà văn Võ Thị Xuân Hà, TBT tạp chí Nhà văn - Trưởng ban Nhà văn trẻ phụ trách, với nhóm hạt nhân Link hương cửu kiếm - chín nhà thơ trẻ trên các vùng miền trong toàn quốc sẽ độc diễn và cùng hòa ca với các tiết mục trình diễn của sinh viên các trường đại học trong chủ đề lớn Tuổi trẻ với Tổ quốc.

Link hương cửu kiếm gồm chín nhà thơ gây được tiếng vang, sự chú ý và được cư dân mạng “săn lùng” ráo riết trong những năm qua sẽ “tranh tài” tại Sân thơ trẻ năm nay: Vũ Thiên Kiều (đại diện khối dân vận) đến từ Kiên Giang, Nguyễn Minh Cường (quân đội) đến từ Bắc Ninh, Bình Nguyên Trang (công an) đến từ Hà Nội, Miên Di (dân tộc) đến từ Tây Nguyên, Du Nguyên (thanh niên) đến từ Nghệ An, Nguyễn Anh Vũ (nghệ sĩ) đến từ Hà Nội, Lữ Thị Mai (phụ nữ) đến từ Thanh Hóa, riêng nhà thơ Nguyễn Quang Hưng (khối nhân dân) và dịch giả Thụy Anh (khối nước ngoài) kiêm giữ cả vai trò MC của chương trình.

Chiều 18/2, trao đổi riêng với TT&VH, nhà thơ Hữu Việt (Ban Nhà văn trẻ) cho biết sẽ có một tiết mục mở màn đặc biệt ở Sân thơ trẻ “phát sóng” tín hiệu gọi người yêu thơ tụ hội cùng dâng thức, chia sẻ và thưởng lãm thơ trẻ trong nền nhạc rock Việt Bay qua biển Đông của nhóm nhạc đình đám M4U. Chín nhà thơ trẻ sẽ cùng với nhạc sĩ Lê Việt Khánh (tác giả Bay qua biển Đông) với guitar gỗ soi chiếu và kích hoạt những “điểm nóng” thi thơ, thi đối, thi đổi mới thơ cả trên sân khấu và công chúng thưởng lãm.

Việc lấy chủ đề Tuổi trẻ với Tổ quốc, sân thơ trẻ “xuất chiêu”, kéo tuổi trẻ làm trung tâm, nhường cho tuổi trẻ làm chủ thể để cùng cất lên, “phơi mở” ngôn ngữ của mình trong tình yêu, đất nước, mùa Xuân và tổ quốc là những sáng tạo độc đáo, ẩn chứa nhiều thông điệp, mang nhiều bản hướng thời cuộc, nhưng lại có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, đầy biểu cảm về những giá trị nhân sinh, lý tưởng cao đẹp trong Ngày thơ năm nay.

Đông Phương Hồng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm