Rạp Việt 'ngập' phim kinh dị

21/07/2014 09:21 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa bao giờ thực đơn phim kinh dị ngoài rạp phong phú như bây giờ. Riêng tháng 7 năm nay khán giả có 6 bộ phim kinh dị đủ loại của Mỹ, Thái, Ấn Độ, Đức. Các hãng phim trong nước cũng đang mời chào khán giả xem Đoạt hồn, Scandal - Hào quang trở lại. Lý do gì khiến dòng phim vốn kén khán giả trở nên "hot" như vậy?

1. Thống kê sơ bộ của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia từ đầu năm đến tháng 6, Trung tâm đã chiếu khoảng 8 bộ phim kinh dị: Ôi ma ơi, Quả tim máu, Báo oán, Vợ quỷ, Nhà ma, Chuyến bay ma quái, Sách ma, Ma nữ tìm chồng.

Trong đó tháng 7 được coi là tháng “cao điểm” với 6 bộ phim đang chiếu và sắp chiếu: Linh hồn báo thù, Người tình ma, Người yêu mới của em là ma, Đoạt hồn, Tượng sáp ma, Thợ săn linh hồn, Đêm săn người...

Từ nay đến cuối năm sẽ có thêm nhiều phim kinh dị của Mỹ được nhập về như: Exequy Dresser, Closed Doors Village, No Good Deed.


Đoạt hồn, bộ phim mới nhất của đạo diễn Hàm Trần sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều phim kinh dị Mỹ, Thái, Đức, Ấn trong tháng 7 này

"Thực đơn" phim kinh dị của năm nay khá đa dạng, ngoài phim Hollywood, còn có phim Đức, Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam. Trong số đó lượng phim Thái Lan tăng đột biến, mà để có được điều này, là nhờ thành công mở đường của bộ phim Tình người duyên ma.

Năm ngoái, sau 10 ngày đầu công chiếu phim Tình người duyên ma thu về 8 tỷ đồng. Phim trụ rạp gần 3 tháng, một thành tích ngang với "bom tấn". Bộ phim cũng đã tạo nên một trào lưu trong giới trẻ Việt Nam, để tóc giống các nhân vật trong phim. Các rạp tại Việt Nam vẫn phải ghi nhận Tình người duyên ma (Thái) và Mẹ ma (Mỹ) chính là những bộ phim đã tạo nên cơn sốt, kéo khán giả Việt Nam tới rạp xem phim kinh dị.

2. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng phòng Phim của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cho biết, không phải ngẫu nhiên phim kinh dị trở nên ăn khách. "Khi thế giới ngày càng bất ổn, con người có xu hướng tìm đến các giải pháp về tâm linh thì phim kinh dị sẽ trở thành một món ăn tinh thần hợp thời. Các studio lớn trên thế giới nắm rất chắc thị hiếu của khán giả, họ cũng đã có kế hoạch từ lâu, và thị trường Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó" - ông Cường nói.

Năm 2013 hai bộ phim Mỹ The ConjuringInsidious: Chapter 2 vào Việt Nam đã đạt được thành tích ấn tượng, và trụ rạp gần 3 tháng. Nối tiếp ra rạp, bộ phim Việt có yếu tố rùng rợn Quả tim máu đã xác lập kỷ lục mới: vượt mốc 1 triệu lượt xem sau 17 ngày công chiếu.

Tuy nhiên, năm nay chưa có một bộ phim nước ngoài nào lập được kỷ lục tương tự. Có một câu hỏi đặt ra là liệu việc nhập ồ ạt phim kinh dị như thế có gây hiện tượng cung vượt quá cầu?

Theo khảo sát của TT&VH, tại những cụm rạp mới như Platinum (Hà Nội), lượng khán giả xem phim kinh dị không tăng đột biến như năm ngoái. Tuy nhiên người quản lý cụm rạm này cho biết lượng khách xem dòng phim này vẫn rất đều đặn và dòng phim kinh dị vẫn có khả năng thu hồi vốn rất cao.

Ông Nguyễn Mạnh Cường nói tiếp: "Năm ngoái doanh thu phim kinh dị rất tốt nên năm nay các hãng phim nhập về quá nhiều, có phần thừa. Nhưng lạ một điều là hầu như các phòng chiếu vẫn rất đông khách. Dòng phim kinh dị vẫn có lượng khán giả riêng".

Vào 16/7 vừa qua, bộ phim kinh dị Đoạt hồn của đạo diễn Hàm Trần đã ra mắt truyền thông tại TP.HCM. Trước câu hỏi tại sao lại ra vào thời điểm có quá nhiều phim kinh dị nước ngoài, nhà sản xuất Ngọc Hiệp cho biết: "Kế hoạch ra rạp đã được lên từ trước. Bản thân nhà sản xuất cũng xác định ra rạp vào thời điểm nào thì cũng phải cạnh tranh với rất nhiều phim hay của nước ngoài. Do đó, phim Việt Nam phải tự tin thôi, nếu không tự tin thì sẽ không thể ra rạp".

Ngọc Diệp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm