Ra mắt bom tấn 'Batman v Superman: Dawn of Justice': Khán giả tới rạp xem nữ siêu anh hùng

26/03/2016 12:00 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Khán giả thế giới đang nóng lòng muốn thưởng thức Batman v Superman: Dawn of Justice (Người Dơi và Siêu nhân: Bình minh công lý), một trong những bom tấn về siêu anh hùng được cho là đáng xem nhất trong năm. Nhưng thật bất ngờ, động lực lớn nhất kéo khán giả ra rạp để thưởng thức bộ phim không phải là cuộc chiến giữa Người Dơi và Siêu nhân, mà lại là nhân vật nữ Wonder Woman.

Đó là kết quả cuộc khảo sát mới nhất từ Fandango, dịch vụ bán vé đã tiêu thụ 90% tổng lượng vé đặt trước để xem Batman v Superman trong cuối tuần đầu tiên phát hành. Cụ thể, 88% khán giả mua vé cho biết việc lần đầu được chiêm ngưỡng Wonder Woman trên màn hình lớn mới là động lực lớn nhất khiến họ quyết định chi tiền.

Tôn vinh nữ anh hùng

Lượng vé đặt trước cho Batman v Superman cũng đang tạo ra một kỷ lục mới, vượt xa thành tích tại Mỹ của hai bom tấn trước đó là The Dark Knight Rises (Kỵ sĩ bóng đêm trỗi dậy) và Avengers: Age of Ultron (Biệt đội siêu anh hùng: Đế chế Ultron). Dự kiến, tổng doanh thu vé đặt trước tại quốc gia này sẽ đạt từ 20 - 25 triệu USD.

Batman v Superman sẽ có mặt tại các rạp chiếu khắp thế giới từ cuối tuần này. Trong phim, nữ diễn viên nóng bỏng người Israel Gal Gadot thủ diễn nhân vật Wonder Woman.

Nữ diễn viên Holly Hunter vào vai thượng nghị sĩ Finch, người quyết định giữ chân Siêu nhân nhằm bắt anh chịu trách nhiệm về sự tàn phá thế giới do những hành động mình. Nữ diễn viên Diane Lane hóa thân thành mẹ của Siêu nhân, Martha Kent. Còn nữ diễn viên Amy Adams tái hiện lại nhân vật nhà báo dũng cảm Lois Lane của tờ Daily Planet.


Nữ diễn viên Israel Gal Gadot trong chân dung Wonder Woman, phim "Batman v Superman: Dawn of Justice"

4 nhân vật nữ dù không sở hữu khả năng siêu nhiên hay sức mạnh thiên bẩm, nhưng đều thể hiện được khí chất mạnh mẽ của những nữ anh hùng, điều làm nên chất hấp dẫn mới lạ trong một bộ phim vốn tập trung mô tả cuộc chiến giữa những người đàn ông kiệt xuất.

"Batman v Superman: Dawn of Justice đã khắc họa 4 nhân vật nữ xuất chúng và ai trong số họ cũng đầy khí thế”, diễn viên Amy Adams bình luận về các nhân vật nữ trong phim.

Trong phim, Wonder Woman thực sự là một thế lực khó nắm bắt, với phong cách ăn mặc không chê vào đâu được. Sự thông minh, duyên dáng của cô đã thu hút sự chú ý của chàng tỷ phú Bruce Wayne (Ben Affleck) ăn chơi nhưng cũng là nhà từ thiện và siêu anh hùng với danh tính bí mật: Người Dơi.

Gal Gadot ngoài đời cũng là một Wonder Woman

Nữ diễn viên nóng bỏng người Israel Gal Gadot vào vai Wonder Woman, một siêu anh hùng trong truyện tranh Mỹ do DC Comics xuất bản. Nhân vật này là công chúa chiến binh của Amazons (dựa trên nhân vật Chiến binh Amazon trong thần thoại Hy Lạp) và được biết đến ở quê hương cô với vai trò là công chúa Diana của xứ Themyscira.

Batman v Superman cho thấy công chúa Diana trở thành Wonder Woman như thế nào. Cô là người rất ngây thơ, lý tưởng hóa nên không hiểu được sự phức tạp của cuộc sống. Tuy nhiên, trong bộ phim tiếp theo, sẽ ra mắt vào năm 2017, Wonder Woman là người thanh lịch, có trải nghiệm, “đen tối” hơn và hiểu rõ về con người” – Gadot chia sẻ thêm về nhân vật Wonder Woman của mình.

Ngoài đời, Gadot là một cựu người mẫu, từng giành giải Hoa hậu Israel năm 2004. Trái với vẻ gầy guộc, mỏng manh từng khiến cô gặp phải chỉ trích khi được chọn vào vai Wonder Woman mạnh mẽ, Gadot đã có khoảng thời gian 2 năm phục vụ trong quân ngũ ở Israel, đồng nghĩa với việc cô phải trải qua những tháng ngày tôi luyện trong gian khổ, đi tuần và học cách sử dụng vũ khí chiến đấu.

Thành công đã mỉm cười với người đẹp tài năng khi chính trải nghiệm này khiến cô lọt vào mắt xanh của đạo diễn Justin Lin, người chọn cô vào vai Gisele trong loạt phim ăn khách Fast and Furious (Quá nhanh quá nguy hiểm).

Sau Batman v Superman, nữ diễn viên sẽ tiếp tục hóa thân thành Wonder Woman trong bộ phim cùng tên, khắc họa độc lập về nhân vật này, dự kiến phát hành năm 2017. Wonder Woman là phim đầu tiên có nhân vật chính là nữ siêu anh hùng trong vòng 1 thập kỷ trở lại đây.

Thể loại phim siêu người hùng từ lâu vốn thuộc về các nhân vật nam, song vài năm gần đây việc đưa các nhân vật nữ chiếm lĩnh đỉnh cao như Wonder Woman được xem là một “chiêu” tiềm năng nhằm lôi cuốn khán giả.

Việt Lâm - Vân Anh (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm