Oprah Winfrey dẫn đầu danh sách 100 ngôi sao quyền lực nhất của Forbes

27/06/2013 10:44 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sự sụt giảm về thu nhập không hề ảnh hưởng tới sức hút của “Nữ hoàng truyền thông” đối với công chúng. Theo bình chọn mới nhất của tạp chí Forbes, Oprah Winfrey đã dẫn đầu danh sách thường niên 100 ngôi sao quyền lực nhất (Celebrity 100 list).



Oprah Winfrey lần thứ 5 dẫn ngôi đầu trong danh sách của Forbes

Bầu chọn của Forbes dựa trên các tiêu chí là thu nhập cũng như tầm ảnh hưởng của họ trên báo chí, truyền hình, mạng xã hội... trong khoảng thời gian từ tháng 6/2012 đến 6/2013. Mặc dù thu nhập bị sụt giảm so với năm ngoái với 77 triệu USD kiếm được nhưng Winfrey vẫn chiếm ngôi đầu với tần suất xuất hiện trên truyền thông và hiệu ứng mà bà đã tạo ra. Đặc biệt, trong năm qua, Oprah đã chèo lái thành công buổi phỏng vấn, thú tội của tay đua người Mỹ Lance Armstrong. Chương trình này giúp lượng người xem chương trình của Oprah tăng vọt.

Năm ngoái, Winfrey đứng ở vị trí thứ hai sau Jennifer Lopez nhưng sang đến năm nay nữ diễn viên kiêm ca sĩ này đã bị tụt xuống vị trí thứ 12.

Á quân trong danh sách năm nay là Lady Gaga. Mặc dù vắng xa sân khấu trong thời gian phẫu thuật hông nhưng thu nhập của Gaga vẫn đạt mốc 80 triệu USD và lượng fan hùng hậu của cô không ngừng tăng về số lượng. Các vị trí xếp sau lần lượt thuộc về đạo diễn Steven Spielberg, ca sĩ Beyonce và Madonna.

Theo Forbes, danh sách 100 ngôi sao quyền lực năm nay chứng kiến nhiều sự thay đổi khi thiếu vắng một số tên tuổi quen thuộc như Brad Pitt, Johnny Depp, Britney Spears hay Adele nhưng lại đón nhận những ngôi sao trẻ đang lên như Taylor Swift (vị trí thứ 6), Justin Bieber (9).

Làng thể thao chỉ có duy nhất một đại diện có mặt trong danh sách này là ngôi sao quần vợt Roger Federer.

10 ngôi sao quyền lực nhất năm 2013

1. Oprah Winfrey

2. Lady Gaga

3. Steven Spielberg

4. Beyonce

5. Madonna

6. Taylor Swift

7. Bon Jovi

8. Roger Federer

9. Justin Bieber

10. Ellen DeGeneres

Khánh Đan
Theo NY Daily News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm