Nhóm nhạc K-pop bị chỉ trích vì gợi lại biểu tượng phát xít

16/11/2014 06:47 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Pritz, một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc mới được thành lập, đã gây tranh cãi sau khi đeo băng tay mang biểu tượng trông giống cờ của phát xít Đức trong các màn trình diễn. Hồi đầu tháng này, Pritz đã trình diễn tại một cuộc đua ngựa và đeo băng tay có chữ “X” màu đen trong một vòng tròn trắng, đặt trên nền đỏ. Nhiều cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích nhóm nhạc, với những lời bình luận như “họ đang cổ súy cho tội ác chiến tranh”.


Nhóm Pritz với biểu tượng tranh cãi

Tuy nhiên công ty Pandagram đại diện cho nhóm nhạc đã giải thích trên tờ Wall Street Journal rằng nhóm lấy cảm hứng từ các tấm biển hạn chế tốc độ để tạo ra chiếc băng tay mang biểu tượng gây tranh cãi. Theo đó, vòng tròn trắng nằm trên nền đỏ giống như một con đường. Các mũi tên màu đen giống như hoài bão của nhóm nhạc, muốn mở rộng ra 4 hướng và không ngại bất kỳ giới hạn nào.

Song lời giải thích này vẫn không khiến Pritz tránh khỏi việc tiếp tục bị chỉ trích.

Việt Lâm
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm