Nhà hát kịch Việt Nam dựng vở mới về Chu Văn An

17/05/2011 06:09 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) -Đạo học (tác giả Bùi Vũ Minh – đạo diễn NSND Lê Hùng) là vở diễn đang được dàn dựng tại Nhà hát kịch Việt Nam. Kịch bản được khai thác từ hình tượng nhân vật lịch sử Chu Văn An - một nhà giáo, người thầy thuốc và là một trung thần trong triều đại nhà Trần, người đã rũ áo từ quan sau khi dâng sớ xin chém 7 nịnh thần nhưng không được phê chuẩn.

Đạo diễn Lê Hùng cho biết, ông sẽ khai thác khía cạnh tích cực nhất trong kịch bản “Đạo học” để xây dựng một hình tượng Chu Văn An trên sân khấu một cách hoàn chỉnh và đúng với tinh thần đạo đức của người thầy bậc nhất trong lịch sử Việt Nam. Dự kiến, “Đạo học” sẽ ra mắt khán giả vào giữa tháng 6/2011. Tiếp đó, Nhà hát kịch Việt Nam sẽ dàn dựng kịch bản hiện đại “Khi giàn mùng tơi gãy dập” của tác giả Nguyễn Hiếu.

Cúc Đường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm