Nam diễn viên Lee Min Ho: 'Sẵn lòng dùng lợi thế ngoại hình để phục vụ sự nghiệp'

20/10/2014 08:05 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Siêu sao Hàn Quốc Lee Min Ho (27 tuổi) vừa tổ chức một cuộc gặp mặt fan ở Trung tâm Hội Nghị Kuala Lumpur (Malaysia). Sự kiện có sự tham dự của hơn 700 người hâm mộ và họ đã thi nhau gào thét khi ngôi sao này xuất hiện.

1. Sau khi thủ diễn chính trong loạt phim truyền hình ăn khách Vườn sao băng (Boys Over Flowers) hồi năm 2009, danh tiếng của Lee đã nổi như cồn ở khắp châu Á.

Nếu Brad Pitt được coi là “con cưng” của Hollywood, thì Lee cũng được xem là “người rước đuốc” của làn sóng Hàn (hallyu). Tuy nhiên Lee hiểu rằng anh có được thành công như hôm nay là nhờ sự ủng hộ của người hâm mộ.

“Tôi hạ cánh xuống sân bay khá muộn, song tôi vô cùng biết ơn khi thấy người hâm mộ đứng chào đón mình tại sân bay. Tôi thực sự hạnh phúc khi được gặp họ qua sự kiện này’ - Lee nói.

Với đôi mắt sáng, làn da mịn như sứ, đôi chân dài và chiều cao lý tưởng (1,87m), Lee đã khiến cho nhiều người mê mệt với ngoại hình của mình. Với vẻ ngoài “bắt mắt” như vậy, liệu Lee có phải làm việc siêng năng hơn để chứng minh mình là một diễn viên có khả năng, chứ không phải là một “bình hoa di động”?

“Nếu bàn đến khía cạnh ngoại hình của một diễn viên, tôi nghĩ đây là một trong những điều quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất. Tôi sẵn lòng sử dụng lợi thế ngoại hình của mình để phục vụ sự nghiệp” – Lee nói.

2. Sinh ra ở Seoul, từ nhỏ Lee mong muốn trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, do bị chấn thương từ khi còn học tiểu học nên mơ ước của Lee đã không thành hiện thực.

Lên trung học, Lee bắt đầu quan tâm tới nghề diễn và làm người mẫu. Kể từ đó đến nay, anh đã xuất hiện trong nhiều loạt phim truyền hình. Sau thành công của loạt phim Vườn sao băng, nhiều người từng nghi ngờ rằng Lee sẽ chỉ “đóng đinh” ở vai diễn này.

Tuy  nhiên anh đã xóa tan mối lo ngại đó bằng một loạt các vai diễn đa dạng và ấn tượng, như vai chàng kiến trúc sư trẻ giả đồng tính trong phim Nàng ngốc và Quân sư (Personal Preference) tới một gián điệp kiêm sát thủ trong phim Thợ săn thành phố (City Hunter).

“Với tình hình phát triển của nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc hiện nay, mỗi diễn viên chỉ có thể tham gia tối đa 2-3 phim/năm. Do những hạn chế đó nên chúng tôi thực sự muốn nắm lấy một cách tốt nhất các cơ hội mà mình nhận được. Chúng tôi làm việc không chỉ vì muốn có thành công, mà còn muốn tham gia những dự án có ý nghĩa để phát triển khả năng diễn xuất. Tôi luôn muốn những vai diễn đa dạng và đôi khi việc này không nhất thiết phải đi kèm với thành công” – Lee chia sẻ.

3. Cuối năm nay, Lee sẽ xuất hiện trên màn bạc với bộ phim hành động Gangnam Blues. Trong phim, anh thủ vai một người đàn ông vướng vào một vụ tranh giành quyền lực trong cơn sốt bất động sản ở quận Gangnam hồi những năm 1970.  Đây là vai diễn điện ảnh đầu tiên của Lee.

“Phim truyền hình luôn phải có yếu tố ấn tượng để gây kích thích khán giả mỗi tuần. Nhưng với điện ảnh, các nhà làm phim có nhiều thời gian để chau chuốt sản phẩm của mình hơn. Cũng nhờ vậy mà tôi có cơ hội đào sâu cảm xúc của mình hơn” – Lee nói.

Tiếp xúc với Lee, người ta nhận thấy anh rất dễ chịu, không có tính “chảnh” của sao. Thực tế cho đến nay, hình ảnh của Lee trước công chúng vẫn khá “sạch sẽ”, hầu như không có “tì vết” nào.

Năm 2006, Lee từng khiến fan một phe thót tim khi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng và phải nằm viện một thời gian dài. Trong một cuộc phỏng vấn của tờ China's Sina News, Lee nói về trải nghiệm này: “Đối với nhiều người, tuổi 20 là thời đầy những lý tưởng và ước mơ. Nhưng năm 20 tuổi, tôi đã gặp nhiều chuyện không hay. Tôi phải nằm viện 1 năm sau vụ tai nạn, không đi lại được và lúc đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, tôi nhận thấy rằng nên suy nghĩ nhiều hơn về tương lai, thay vì cứ bị ám ảnh mãi bởi những rủi ro của quá khứ”.  

Việt Lâm (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm