Mời 'Oscar' Brie Larson làm đại sứ du lịch, tại sao không?

04/03/2016 06:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hình ảnh nữ diễn viên vừa đoạt giải Oscar năm 2016 Brie Larson tới Việt Nam đóng phim Kong: Skull Island ăn bánh mì, phở Việt Nam và mặc đồ thổ cẩm không chỉ khiến khán giả Việt Nam, mà còn cả khán giả thế giới cảm thấy thích thú. Một cách tự nhiên, cô đã đưa hình ảnh Việt Nam ra toàn thế giới. Có ý kiến cho rằng nên mời Brie Larson làm đại sứ du lịch.

1. Nữ diễn viên Brie Larson đến Việt Nam quay Kong: Skull Island vào 21/2/2016. Sau đó cô trở lại Mỹ tham dự Lễ trao giải Oscar và nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhờ vai diễn người mẹ trong bộ phim Room (Căn phòng). Brie Larson năm nay 26 tuổi là một ngôi sao đang lên trong thế giới điện ảnh. Nhưng trước khi là diễn viên, cô là ca sĩ, đã từng ký hợp đồng với hãng thu âm Tommy Mottola, từng ra một album vào năm 2005.

Khi đến Việt Nam, Brie Larson rất thích thú với văn hóa địa phương. Sự dễ thương của Brie Larson và sức hấp dẫn của một ngôi sao quốc tế đã khiến rất nhiều người Việt muốn đến Quảng Bình, không ngoại trừ cả du khách nước ngoài.


Hình ảnh “siêu dễ thương” của Brie Larson khi mặc áo thổ cẩm tại Việt Nam

Cơ quan chức năng Việt Nam đón tiếp đoàn làm phim Kong: Skull Island cũng rất có cảm tình với đoàn làm phim nói chung và Brie Larson nói riêng. Ông Trần Nhất Hoàng - Cục phó Cục Hợp tác Quốc tế cho biết: “Tôi cũng chỉ biết Brie Larson qua hồ sơ hãng phim gửi sang. Thời gian ở Việt Nam, chúng tôi chỉ có vài lần tiếp xúc xã giao với Brie Larson nhưng đều có ấn tượng với cô ấy, cũng như cả đoàn làm phim. Họ rất giản dị, vui vẻ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Khi tới đây cả đoàn chào hỏi tất cả những ai mà họ cảm thấy đang nhìn họ. Họ rất lịch thiệp, thân thiện. Bạn không thấy hình ảnh những ngôi sao chạy trốn, tảng lờ truyền thông và người hâm mộ như thỉnh thoảng ta vẫn thấy đâu đó”.

2. Trao đổi về việc có nên chăng mời Brie Larson làm Đại sứ Du lịch Việt Nam, ông Trần Nhất Hoàng cho biết: “Đây là một gợi ý thú vị. Việc một ngôi sao làm Đại sứ du lịch cho một quốc gia nào đó trên thế giới là khá phổ biến và thường nằm trong 3 trường hợp tiêu biểu: Thứ nhất họ có sự gắn bó, liên hệ đặc biệt nào đó với quốc gia đó như mang dòng máu chẳng hạn, họ nhận nhiệm vụ mang tính biểu tượng và vinh dự, như trường hợp Rihanna với Barbados hay Jimmy Choo với Malaysia; hoặc từng khởi nghiệp và thành công ở quốc gia đó (như Bobby Chinn tại Việt Nam, hoặc nhiều ngôi sao Bollywood tại Anh Quốc).

Thứ hai, đó là thỏa thuận hoặc hợp đồng mang tính lợi ích, như Lady Gaga với Nhật Bản hoặc Richard Gere với Indonesia trước đây. Trường hợp thứ ba là chính những ngôi sao tự nguyện đề nghị được đảm nhận vai trò này vì một lý do cá nhân nào đó. Còn Brie Larson gần như chưa có mối liên hệ nào với văn hóa Việt Nam trước đây. Tuy nhiên, việc mời một người nước ngoài làm Đại sứ Du lịch cho Việt Nam theo tôi cũng không nằm ngoài những thông lệ của quốc tế”.

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa về vấn đề này, PGS Phan Đình Tân, người phát ngôn của Bộ VH,TT&DL, cho biết: “Brie Larson vừa đoạt giải Oscar, cô ấy đã khẳng định được tài năng và có tầm ảnh hưởng tới công chúng. Nếu chọn đại sứ du lịch thì không ai tốt hơn con người này. Tuy nhiên đó chỉ là ý chí của chúng ta, còn lại phải xem cô ấy có nhu cầu không. Ngoài ra, còn nhiều khía cạnh khác để xem xét về mặt quản lý nhà nước. Tuy nhiên, cũng phải nhấn mạnh là người có thiện cảm với Việt Nam rất đáng trân trọng. Dù có mời hay không mời họ làm đại sứ, một cách tự nhiên, họ đã làm đại sứ tình nguyện, lan tỏa hình ảnh Việt Nam. Cần giữ mối quan hệ tốt với những nhân vật như thế này”.

Năm 2011, lần đầu tiên Việt Nam đi tìm Đại sứ Du lịch. Đến năm 2012, Đại sứ Du lịch Việt Nam chính thức được bổ nhiệm là diễn viên Lý Nhã Kỳ.

Quyết định này cũng ít nhiều gây tranh cãi, vì lý do nhân thân của đại sứ. Kể từ sau Lý Nhã Kỳ, Việt Nam chưa tìm thêm được một nhân sự nào làm Đại sứ Du lịch “chuyên trách”.

Đến năm 2014, nam diễn viên người Trung Quốc Lục Tiểu Linh Đồng nổi tiếng với vai Tôn Ngộ Không đã xin tình nguyện đảm nhiệm vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam, tuy nhiên cuối cùng Việt Nam không chọn.

Cũng trong năm này, Việt Nam đã bổ nhiệm đầu bếp nổi tiếng Bobby Chinn làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại châu Âu. Năm 2015, bổ nhiệm Đại sứ du lịch Việt Nam tại Pháp là bà Anoa Suzanne Dussol Perran.

Ngọc Diệp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm