LHP Cannes & những con số

11/05/2016 20:42 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong 12 ngày diễn ra (khai mạc đêm 11/5), LHP Cannes lần thứ 69 năm 2016 sẽ tràn ngập không khí lễ hội, trình chiếu nhiều bộ phim, tổ chức nhiều buổi tiệc, có sự tham dự của nhiều ngôi sao và nhiều cuộc phỏng vấn sẽ được thực hiện tại đây.

Dưới đây là những con số ấn tượng tại LHP Cannes lần này:

9: Là số các ngôi sao điện ảnh và đạo diễn có chân trong ban giám khảo quyết định giải Cành cọ Vàng. Giữ vai trò Chủ tịch là George Miller, nhà làm phim Australia từng gây tiếng vang với loạt phim Mad Max (Max điên), ban giám khảo còn gồm các diễn viên Kirsten Dunst, Donald Sutherland, Vanessa Paradis và Mads Mikkelsen.


Áp-phích LHP Cannes 2016

19: Là số lá vàng trên giải thưởng hình lá cọ. Giải thưởng này được làm bằng vàng 18 carat, trị giá 20.000 euro (23.000 USD).

24: Là số bậc cầu thang mà các ngôi sao phải bước lên khi họ xuất hiện trên thảm đỏ để bước vào Palais des Festivals, nơi chiếu các bộ phim tham gia tranh giải Cành cọ Vàng.


Giải Cành cọ Vàng được làm bằng vàng 18 carat

60: Là chiều dài (mét) của thảm đỏ. Trước buổi chiếu chính thức của mỗi phim tranh giải, thảm đỏ lại được thay mới. Như vậy có nghĩa là mỗi ngày sử dụng 180m thảm đỏ.

45.000: Là số người chính thức tham dự LHP Cannes, trong đó có khoảng 4.500 nhà báo.


Không khí khu vực biển ở Cannes trước khi diễn ra LHP

500: Là số nhân viên an ninh được điều động tới Palais des Festivals, không kể hàng trăm cảnh sát và hiến binh bán quân sự tuần tiễu quanh khu vực này.

20.000.000: Là kinh phí tổ chức LHP (tính bằng euro, tương đương 23 triệu USD). Một nửa trong số đó trích từ tiền đóng thuế của người dân, một nửa do các nhà bảo trợ ủng hộ.

89: Là số lượng phim được trình chiếu tại LHP năm nay, trong đó có 56 phim được chọn chính thức (gồm cả 21 phim tranh giải Cành cọ Vàng).


Mỗi ngày sẽ có 180m thảm đỏ được sử dụng tại LHP Cannes

74.000 – 200.000: là lượng người có mặt Cannes trong thời điểm diễn ra LHP, gần gấp 3 so với ngày bình thường.

468: Là số lượng camera giám sát thành phố 24/24, trong đó nhiều camera được đặt tại tòa nhà Palais des Festivals và dọc theo bờ biển La Croisette.

12.000: Là lượng người có thế lực tham gia thị trường điện ảnh tại Cannes, diễn ra trong tòa nhà Palais des Festivals và một phần bãi biển. Đây là nơi các nhà sản xuất, đạo diễn và nhà phát hành tụ hội để bàn thảo xem sẽ chiếu những phim gì trong thời gian tới.

Tuấn Vĩ
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm