Lady Gaga, người phụ nữ của năm của Billboard: Thành công nhờ trở lại… bình thường

07/12/2015 06:29 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải Adele, ngôi sao bất ngờ “càn quét” làng nhạc trong 2 tháng cuối năm, danh hiệu Người phụ nữ của năm, trong cuộc bầu chọn “Những phụ nữ trong âm nhạc”, của tạp chí Billboard vừa được trao cho Lady Gaga.

Trong cả năm nay, Lady Gaga, cô gái tên thật Stefani Germanotta đã tiếp tục sự nghiệp ngôi sao nhạc pop của mình theo một chiều hướng trái ngược những năm trước đó: bình thường hóa, thay vì lập dị hóa mọi thứ, điều đã đưa cô đến ngôi vị siêu sao.

Và với Gaga, “bình thường hóa” đã trở thành cuộc cách mạng trong sự nghiệp. Trong khi, với phong cách lập dị trước đó, cô bước lên đỉnh cao của âm nhạc thế giới, nhưng cũng bị gọi là bà chủ “nhà hát của sự lố bịch”.

Rơi từ đỉnh cao xuống vực sâu và trở lại

Chuyện như cổ tích vì chỉ mới đầu năm 2014, nữ nghệ sĩ từng đoạt giải Grammy và lập kỷ lục Guiness này đã có ý định từ bỏ âm nhạc mãi mãi. Cô chấm dứt hợp tác với nhà quản lý lâu năm Troy Carter, làm việc quá tải, chịu sức ép quá lớn sau khi album Artpop (2013) thất bại thảm hại. Danh tiếng như đang phản lại cô.

Và năm nay, như một phép màu, Gaga không những đã vực lại được sự nghiệp, cô còn tái tạo nó. Một cuộc tái sinh. Nhưng những ai yêu quý và theo dõi Gaga trong suốt giai đoạn thất bại và gượng dậy sẽ không thấy đây là phép màu. Đó là một nghị lực vô cùng lớn, đi kèm tài năng và chiến lược đúng đắn.


Lady Gaga trong loạt ảnh “Người phụ nữ của năm” chụp cho Billboard số mới nhất

Cheek To Cheek, album jazz xuất sắc do Gaga song ca cùng huyền thoại Tony Bennett, ra mắt ở vị trí số một BXH Billboard vào mùa Thu 2014 và giành được 1 giải Grammy.

“Tôi sinh ra để hát cùng Tony” – Gaga nói – “Chẳng ai ‘bá đạo’ bằng ông ấy. Ông ấy có một vị trí đầy quyền lực trong lịch sử âm nhạc, ông dạy tôi sống thật với chính mình, không để ai lợi dụng”.

Còn đồng nghiệp gạo cội Bennett dành cho cô những lời khen: “Khán giả phát điên vì cách cô ấy hát. Cô ấy sở hữu một trong những giọng hát vĩ đại nhất mọi thời, và cô ấy cực kỳ thông minh về âm nhạc”.

Sau khi Gaga hát The Sound Of Music tại lễ trao giải Oscar hồi tháng 2 năm nay, giọng của cô được tôn vinh là “bậc thầy”. Sau đó, cô nhận vai chính đậm chất kinh dị trong phim truyền hình American Horror Story: Hotel mùa thứ 5.

Ước mơ “thanh lọc nền âm nhạc”

Sinh năm 1986, Gaga đã kịp trải qua cả thăng và trầm, cả đỉnh cao và vực sâu của sự nghiệp trong lứa tuổi 20. Nói với Billboard khi nhận danh hiệu “Người phụ nữ của năm”, cô tuyên bố: “Tôi muốn bùng nổ trong lứa tuổi 30”.

Lady Gaga: “Cả đời tôi phải đối chọi với chứng trầm cảm và nỗi lo âu”

Lady Gaga: “Cả đời tôi phải đối chọi với chứng trầm cảm và nỗi lo âu”

Siêu sao pop Mỹ Lady Gaga (27 tuổi) chia sẻ trên tạp chí Billboard rằng, cô muốn chìa tay giúp đỡ những người trẻ ở Mỹ đang phải chịu những đau đớn về tinh thần và đó chính là lý do tại sao cô sáng lập Quỹ Born This Way.


“Tôi muốn chứng tỏ cho các phụ nữ 30 khác rằng họ không cần phải sống theo cách của các cô gái 19 và 21 để được yêu thích. Phụ nữ trong âm nhạc, họ cảm thấy cần bán đi mọi thứ để trở thành ngôi sao. Điều đó thật buồn”  - Lady Gaga chia sẻ. Đó là những suy nghĩ thâm trầm khi cô sắp bước vào tuổi 30, sau một thập niên đầy nổi trội và cả hào nhoáng.

“Tôi đã chơi một canh bạc khiến ai cũng phủ nhận mình” – cô trải lòng về khoảng thời gian thất bại. Chính vì vậy, cô chấp nhận thử thách rất lớn là hát ca khúc kinh điển mọi thời The Sound Of Music. Được ăn cả, ngã về không. Kết quả là sự kính trọng của công chúng lẫn giới chuyên môn.

Đâu là trải nghiệm cay đắng nhất của Gaga trong sự nghiệp? Đó là khi cô trở thành một “con robot thời trang”. Gaga từng thử nghiệm mọi phong cách kỳ quái nhất, mọi trang phục kỳ dị nhất và cách trình diễn gây sốc nhất. Đó cũng là thời điểm sự nghiệp của cô bị vỡ.

Cô nói: “Chạy theo đồng tiền và cố giữ vị trí đỉnh cao là sai lầm lớn. Tôi nghĩ đó là điều mọi người muốn tôi làm. Nhưng tôi không phải người như vậy”.

Thấm thía trải nghiệm đó, điều Gaga muốn làm giờ đây là “thanh lọc ngành âm nhạc”. Cô muốn kêu gọi mọi nghệ sĩ “chỉ ngón tay vào mặt các nhà sản xuất và chất vấn: Liệu những đồng tiền mà các người đang đầu tư có thực sự dành cho các nghệ sĩ biết hát và mang đầy hoài bão?”.

Top 10 BXH Billboard Hot 100 tuần 12/12:

1. Hello - Adele
2. Sorry - Justin Bieber
3. Hotline Bling - Drake
4. What Do You Mean? - Justin Bieber
5. The Hills - The Weeknd
6. Stitches - Shawn Mendes
7. Love Yourself - Justin Bieber
8. Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, John Legend
9. 679 - Fetty Wap, Remy Boyz
10. Here - Alessia Cara

Nha Đam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm