Khuôn mặt biến dạng vì bị tạt a-xít lên sân khấu Tuần lễ Thời trang New York

25/08/2016 13:36 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Reshma Qureshi, cô gái Ấn Độ 19 tuổi, có gương mặt bị biến dạng sau khi bị tạt a-xít, sẽ xuất hiện trên sàn catwalk trong Tuần lễ Thời trang New York, diễn ra vào tháng 9. Như vậy, đây là lần xuất ngoại đầu tiên của Qureshi.

Qureshi là con gái của một tài xế taxi. Cô hiện sống ở Mumbai. Hồi năm 2014, cô đã bị anh rể tấn công, trong khi những người bạn của anh ta ghìm chặt và dội a-xít vào mặt. Sau vụ tấn công đó, gương mặt cô đã bị biến dạng và hỏng một mắt. Tuy nhiên, Qureshi vẫn quyết tâm tạo dựng lại cuộc đời.


Reshma Qureshi trước và sau khi bị tạt a-xít

Hiện cô là gương mặt đại diện của một chiến dịch chấm dứt việc bán công khai a-xít ở Ấn Độ và đã xuất hiện trong nhiều video clip trên YouTube với các mẹo làm đẹp và tư vấn trang điểm.

FTL Moda, một công ty sản xuất thời trang, đã mời cô tham gia Tuần lễ Thời trang New York, sự kiện quy tụ nhiều người mẫu hàng đầu, cây bút thời trang, khánh hàng và nhà thiết kế từ khắp thế giới.

Dự kiến, Qureshi sẽ xuất hiện trên sàn catwalk vào ngày 8/9 trong hai màn trình diễn tại Tuần lễ Thời trang New York.

Qureshi đã cười trong nước mắt khi được tổ chức từ thiện Make Love Not Scars thông báo rằng cô sẽ bay tới New York.

Theo thống kê, ở Ấn Độ mỗi năm xảy ra khoảng 500-1.000 vụ tấn công a-xít. Đây cũng là vấn nạn ở Đông Nam Á, tiểu vùng Sahara châu Phi, Tây Ấn và Trung Đông. Chiếm phần lớn trong số các nạn nhân bị tạt a-xít là phụ nữ và trẻ em.

Tuấn Vĩ
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm