Khi các sao nữ bị tố 'đổi tình lấy giải' hoặc 'đi cửa sau'

01/11/2016 12:14 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vốn Cuộc thi Hoa hậu Trái Đất (Miss Earth) dường như vẫn tiếp tục gặp vận rủi với những bê bối mới. Mới nhất, tân Hoa hậu Katherine Elizabeth Espin (đại diện Ecuador) bị tố “qua đêm” với nhà tài trợ.

Cũng cần nhắc lại, trong vài năm gần đây, cuộc thi này đang bị nhiều người hâm mộ quay lưng vì chất lượng đi xuống của thí sinh lẫn khâu tổ chức.

Ít giờ sau khi mùa thi Hoa hậu Trái Đất 2016 khép lại hôm 29/10, John Paul Hamilton, người sáng lập ra một số fanpage về các cuộc thi sắc đẹp như Face of Denmark (Gương mặt Đan Mạch) Miss Universe Denmark (Hoa hậu Hoàn vũ Đan Mạch) hé lộ thông tin gây sốc.


Hoa hậu Trái Đất Katherine Espin trong giờ phút đăng quang

Paul viết: "Tôi đoán những lời đồn về Hoa hậu Ecuador ngủ với nhà tài trợ, người hứa trao cho cô ta vương miện, là đúng. Trước đây, tôi cũng đã than phiền về việc này với Carousel (đơn vị tổ chức Hoa hậu Trái đất), rằng cô ta ở cả đêm trong phòng của nhà tài trợ và còn đổi vé để ở lại thêm 4 ngày (sau khi kết thúc cuộc thi). Tôi đã đúng. Thật đáng buồn".

Thông tin lập tức gây chú ý lớn, bởi trong vài năm trở lại đây, Hoa hậu Trái Đất đã vướng phải nhiều tranh cãi. Năm 2012, sự kiện này thậm chí còn chính thức bị loại khỏi danh sách các cuộc thi sắc đẹp uy tín thế giới sau khi đoạn video mà một phóng viên cải trang thành khách hàng để thương lượng với bà Lorraine Schuck, chủ tịch cuộc thi Miss Earth được lan truyền, kèm theo cái giá mà bà này đưa ra là 4 triệu USD cho việc sở hữu chiếc vương miện.

Ngoài thông tin viết trên trang cá nhân (đã bị xóa sau khi Hamilton nói rằng mình nhận được nhiều lời dọa giết), anh còn đưa ra bằng chứng gồm 3 đoạn tin nhắn của mình với một thành viên của ban tổ chức cuộc thi ở Philippines, trong đó Hamilton báo với người này về việc chính tai đã nghe thấy Hoa hậu Ecuador nói chuyện với mẹ mình: "Con sẽ gửi tiền cho mẹ ngay sau khi thắng giải"!

Hiện tại, bê bối này đang được nhiều trang tin Việt Nam bình luận, mổ xẻ. Tuy vậy, trước khi có kết luận từ ban tổ chức cuộc thi, đúng sai vẫn khó khẳng định.

Thực tế,dù hay đăng ảnh chụp chung với các người đẹp nổi tiếng, như Tân Hoa hậu Quốc tế Kylie Verzosa, Hoa hậu Hungary Eszter Oczella..., thông tin trên các trang cá nhân của John Paul Hamilton như Facebook, Twitter cho thấy anh có lượng người theo dõi khá ít ỏi. Mỗi bình luận trên trang chỉ thu hút vài chục, cùng lắm là hơn 100 lượt bình luận, con số rất khiêm tốn đối với một nhân vật uy tín hoạt động trong làng giải trí.

Thêm vào đó, trang tin quốc tế duy nhất hiện nay đăng tải thông tin về vụ lùm xùm này là TheGreatPageantCommunity, cũng chỉ có hơn 20 nghìn lượt người theo dõi trên fanpage.

Nhưng dù vụ việc mới nhất này còn chưa ngã ngũ, trong quá khứ cũng không hiếm những trường hợp người đẹp thi hoa hậu vướng bê bối vì quan hệ thân mật với các thành viên ban tổ chức. Dưới đây là hai trường hợp điển hình:

Hoa hậu Anh 2006: qua đêm với giám khảo, chụp ảnh khỏa thân cho Playboy

Đăng quang Hoa hậu Anh vào năm 2006 nhưng cô gái sở hữu vẻ đẹp bốc lửa Danielle Lloyd không thể giữ chiếc vương miện được lâu. Hội đồng giám khảo đã phát hiện ra mối quan hệ thân mật giữa côvà cầu thủ bóng đá Teddy Sheringham, một trong những thành viên ban giám khảo của mùa thi năm đó.


Vẻ gợi cảm của cựu Hoa hậu Anh Danielle Lloyd

"Tôi rất tiếc khi để sự cố này xảy ra trong cuộc thi. Khi chúng tôi nghi ngờ, Danielle Lloyd luôn nói rằng cô ấy và Teddy Sheringham chỉ gặp nhau tại một bữa tiệc sau khi đăng quang, nhưng thực ra cả hai từng qua đêm với nhau trước đó" - chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Anh cho biết trước báo giới khi quyết định truất ngôi hoa hậu của Lloyd.

Về phần mình, người đẹp sinh năm 1983 thông báo trên trang cá nhân như sau:

“Đúng là tôi đã bị tước vương miện Hoa hậu Anh. Ban tổ chức đưa ra lý do là vì tôi có quan hệ với Teddy Sheringham, thành viên ban giám khảo từ 2 tháng trước khi thi hoa hậu. Nhưng thực sự thì tôi chưa bao giờ gặp anh ấy cho đến khi cuộc thi kết thúc.

Tôi đã giành ngôi vị này nhờ có sự ủng hộ của khán giả chứ không phải ban giám khảo. Do đó, ngay cả nếu Teddy có bỏ phiếu cho tôi thì cũng chẳng có tác dụng gì. Lý do thực sự khiến tôi mất vương miện là vì đã chụp ảnh khỏa thân cho tạp chí Playboy”.

Giám khảo bị đuổi vì "thân mật" với Hoa hậu Trung Quốc

Năm 2011, Alvaro Garnero đã bị ban tổ chức loại khỏi danh sách Ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ sau khi phía tổ chức phát hiện ông gặp riêng Hoa hậu Trung Quốc và còn chụp hình thân mật với cô.


Hoa hậu Trung Quốc La Tử Lâm (ngoài cùng, trái) chụp chung với giám khảo Álvaro Garnero

Những bức ảnh của đại diện Trung Quốc La Tử Lâm chụp chung với doanh nhân nổi tiếng người Brazil được cư dân mạng phát tán nhanh chóng trên nhiều diễn đàn cuộc thi sắc đẹp, dẫn tới hàng loạt chỉ trích nhắm vào hai người.


Một bức ảnh thân mật khác của hai người

Những người phản đối cho rằng: tuy không rõ nội dung trong các cuộc trò chuyện giữa hai người có gì mờ ám không, nhưng rõ ràng những cuộc gặp riêng tư như vậy là thiếu công bằng với các thí sinh khác và đi ngược lại quy định của ban tổ chức.

Do nhận được quá nhiều phản ứng gay gắt, cuối cùng, Ban tổ chức buộc phải gạch tên Garnero khỏi vị trí giám khảo của mùa thi năm đó.

Duy An (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm